Công an huyện Mèo Vạc mở lớp dạy tiếng Mông cho cán bộ, chiến sỹ

VHO- Tối 3.4, Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) tổ chức khai giảng lớp dạy tiếng dân tộc Mông cho cán bộ, chiến sỹ. Đây cũng là lớp tiếng Mông đầu tiên được khai giảng tại đơn vị. Tham dự có đồng chí Vương Ngọc Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Công an huyện.

Công an huyện Mèo Vạc mở lớp dạy tiếng Mông cho cán bộ, chiến sỹ - Anh 1

Lớp dạy tiếng Mông cho cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Mèo Vạc

Trong thời gian 4 tháng, 55 cán bộ, chiến sỹ sẽ được giảng viên là người dân tộc Mông có kinh nghiệm giảng dạy ở địa phương truyền đạt những kiến thức về ngữ âm, từ vựng, các nội dung phản ánh về cuộc sống, văn hóa của đồng bào Mông, nhằm giúp người học nâng cao kỹ năng nghe, nói và sử dụng trong việc giao tiếp với đồng bào. Mục tiêu sau khi kết thúc khóa học, mỗi cán bộ, chiến sỹ phải hiểu được phong tục, tập quán, văn hóa của người Mông...

Thông qua lớp học nhằm giúp cán bộ, chiến sỹ đơn vị thành thạo tiếng đồng bào dân tộc Mông, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân, giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần giúp Công an huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ đấu tranh, phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở vùng cao.

MINH ĐỨC

 

Ý kiến bạn đọc