Hàng chục địa điểm văn hóa tại Ukraine bị hư hại do chiến sự

VHO- Tổ chức (UNESCO) cho biết hàng chục địa điểm văn hóa bao gồm nhà thờ, di tích lịch sử và viện bảo tàng đã bị hư hại do chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

Hàng chục địa điểm văn hóa tại Ukraine bị hư hại do chiến sự - 1

Một bức tượng ở thành phố Lviv, Ukraine, được liệt vào danh sách Di sản Thế giới của UNESCO, đã được bọc kín để bảo vệ khỏi khói lửa chiến sự (Ảnh: Al Jazeera).

UNESCO mới đây cho biết đã tăng cường các biện pháp bảo vệ di sản văn hóa đang bị đe dọa của Ukraine, chẳng hạn như sử dụng biểu tượng "Blue Shield" (Lá chắn xanh) để đánh dấu các địa điểm và di tích văn hóa của nước này.

"Chúng tôi rất lo ngại về cả tình hình ở cấp độ nhân đạo và di sản văn hóa. Di sản của nhân loại đang bị đe dọa ở Ukraine", Ernesto Ottone, trợ lý tổng giám đốc về văn hóa của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO), nói trong một cuộc họp báo hôm 1.4.

UNESCO cho hay tổng thể 29 địa điểm tôn giáo, 16 tòa nhà lịch sử, 4 viện bảo tàng và 4 đài tưởng niệm được xác nhận là đã bị hư hại do chiến sự tại Ukraine.

Các di tích bị hư hại bao gồm hơn một chục địa điểm ở khu vực phía đông Kharkiv đã bị trúng pháo kích của Nga, từ các nhà thờ đến các di sản hiện đại hơn. 5 địa điểm khác ở thủ đô Kiev trong khi 5 địa điểm ở vùng Chernihiv, miền bắc Ukraine, nơi có một cụm di tích lịch sử.

Trong một bức thư được gửi đi vào ngày 17.3, Tổng Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay đã nhắc nhở Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov về nghĩa vụ của Nga trong việc bảo vệ di sản văn hóa trong xung đột theo một công ước quốc tế. "Bất kỳ vi phạm nào đều sẽ phải chịu trách nhiệm quốc tế", bà nói.

Tại các cuộc đàm phán trong tuần này, Moscow cho biết sẽ giảm các hoạt động quân sự gần thủ đô Kiev và thành phố Chernihiv gần đó.

Tuy nhiên, Kiev và các đồng minh cho rằng việc Moscow rút quân khỏi các khu vực này không phải là một hành động thiện chí mà là để tập hợp lại, vì lực lượng Nga đã chịu tổn thất nặng nề.

DANTRI.VN

Ý kiến bạn đọc