Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Dấu ấn của nữ cung thủ xứ Huế

Thứ Sáu 08/04/2022 | 09:16 GMT+7

VHO- Nguyễn Thị Thanh Nhi giành được 5 Huy chương vàng cá nhân tại giải Cung thủ xuất sắc toàn quốc năm 2022, tạo nên “hiện tượng” mới trong bắn cung Việt Nam. Cô gái xứ Huế này đang được huấn luyện tại Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội để chuẩn bị cho SEA Games 31.

 Nguyễn Thị Thanh Nhi thi đấu thành công tại giải Cung thủ xuất sắc toàn quốc năm 2022

 Vào tháng 3, khi giải Cung thủ xuất sắc toàn quốc năm 2022 diễn ra tại TP Huế (Thừa Thiên Huế), các thành viên của ban chuyên môn giải đã thực sự bất ngờ khi chứng kiến vận động viên Nguyễn Thị Thanh Nhi (21 tuổi) thi đấu nổi trội, vượt qua cả “hotgirl” Ánh Nguyệt và là vận động viên đầu tiên giành 5 Huy chương vàng cá nhân cung 1 dây. Đây được xem là thành tích hiếm có trong lịch sử của các giải đấu bắn cung của quốc gia và cũng là nhân tố đầy triển vọng của bắn cung Việt Nam tại SEA Games 31 sắp tới. Nguyễn Thị Thanh Nhi là con út trong gia đình có 5 anh em, và cô đến với bắn cung cũng xuất phát từ sự tình cờ chứ không phải đam mê từ trước. Nhi kể rằng, đó là lúc em học lớp 8 tại Trường THCS Đặng Văn Ngữ (TP Huế), các thầy cô ở trường Trung cấp Thể dục Thể thao của tỉnh sang khảo sát tìm quân. Giáo viên thể dục của lớp em nói rằng có môn bắn cung mới, các em thử sức xem có ai được không. Em cũng thấy lạ và thử cho biết, nhưng bất ngờ lại đạt. “Khi em kể lại với gia đình, ba mẹ em cũng ngạc nhiên lắm. Chưa ai biết môn bắn cung là như thế nào cả. Em nói là ba mẹ cứ cho con lên trường Thể dục Thể thao học đi, nếu ổn thì con tập, còn không thì con về. Vậy là em bắt đầu với học bắn cung mà chưa biết gì về môn này”, Thanh Nhi chia sẻ.

Những năm đầu theo học bắn cung, Nguyễn Thị Thanh Nhi và các bạn cùng lứa tuyển chọn cũng gặp nhiều khó khăn. Ông Lại Đăng Quang, Trưởng bộ môn bắn cung Thừa Thiên Huế kể rằng: “Lúc đó, dụng cụ luyện tập thiếu thốn, có được mấy bộ cung thì dành cho các vận động viên lứa đầu, Thanh Nhi là lứa thứ hai nên chỉ đành tập với cao su. Một thời gian sau, một số vận động viên “đời đầu” của bắn cung Huế từ bỏ, Thanh Nhi mới có cơ hội tập luyện với cung thật. Dù điều kiện tập luyện gặp khó khăn, nhưng năm 2018, cô gái này đã giành được Huy chương đồng tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc. Đến tháng 4.2019, Nguyễn Thị Thanh Nhi giành được Huy chương vàng đầu tiên tại giải Cung thủ xuất sắc toàn quốc diễn ra ở Hà Nội. Được đà xông lên, cô gái Huế tiếp tục luyện tập chuyên môn và liên tục giành được những kết quả cao tại các giải đấu quốc gia những năm gần đây.

Tuy có những thành tích nổi bật tại các giải quốc gia, song Thanh Nhi vẫn còn thiếu kinh nghiệm ở các giải đấu quốc tế. Cuối năm 2021, lần đầu tiên Nhi được thi đấu tại giải châu Á ở Bangladesh, dù không đạt thành tích song đó là cơ hội cho Nhi và các vận động viên bắn cung Việt Nam cọ xát, tích lũy kinh nghiệm và sự tự tin trên trường quốc tế sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Nguyễn Thị Thanh Nhi bộc bạch, dù trong môi trường nào, ở bộ môn bắn cung của Thừa Thiên Huế hay đội tuyển bắn cung quốc gia, thì bản thân tôi luôn kiên nhẫn luyện tập và rèn cho mình không bị ảnh hưởng tâm lý. Khi đã cầm cung lên bắn thì tôi không còn nghĩ đến bất cứ điều gì xung quanh. “Từ khi biết đến bắn cung, tôi đã từng có ý định từ bỏ đôi lần. Nhưng rồi sự động viên của ba mẹ và nghĩ lại “cơ duyên” của mình với thể thao, tôi lại có động lực đi tiếp”, Thanh Nhi chia sẻ.

Dù dầm mưa dãi nắng để luyện tập, không có cơ hội “làm đẹp” như những bạn gái cùng trang lứa, nhưng cung thủ xứ Huế - Nguyễn Thị Thanh Nhi vẫn tạo ấn tượng khó quên với nụ cười rất duyên của mình. Ngoài vận động viên Đỗ Thị Ánh Nguyệt, thì Thanh Nhi sẽ là hy vọng lớn ở nội dung cung 1 dây của đội tuyển bắn cung Việt Nam tại SEA Games 31 tới.

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở VHTT tỉnh Thừa Thiên Huế tiết lộ, Sở đã đặt một cây cung (trị giá khoảng 100 triệu đồng) để tặng riêng cho vận động viên Nguyễn Thị Thanh Nhi. Hy vọng rằng cây cung sẽ được trao đến nữ cung thủ xứ Huế trước kỳ SEA Games 31.

 THÙY AN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top