Đà Nẵng: Mộ ngài tiền hiền Phan Công Thiên được công nhận di tích cấp thành phố

VHO- Ngày 8.4, UBND phường Hòa Khánh Nam, làng Đà Sơn, quận Liên Chiểu đã tổ chức Lễ công nhận bằng di tích cấp thành phố đối với Mộ ngài tiền hiền Phan Công Thiên.

Đà Nẵng: Mộ ngài tiền hiền Phan Công Thiên được công nhận di tích cấp thành phố - Anh 1

Lễ đón nhận di tích cấp thành phố Mộ ngài tiền hiền Phan Công Thiên

Ngày 20.7.2021, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 2491/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp thành phố đối với Mộ ngài tiền hiền Phan Công Thiên hiện (tổ 58, đường Đà Sơn 1, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng).

Ngài Thuận Quốc công Phan Công Thiên sinh ngày 6.1.1318, tại Thanh Lam Động, tỉnh Thanh Hóa và mất ngày 14.4.1405, được vua Trần Dụ Tông ban tước hiệu Thuận Quốc công gắn liền với cuộc Nam tiến chinh phục Chăm Pa của vương triều Trần. Khi vào Hóa Châu, Thuận Quốc công Phan Công Thiên đóng công phủ tại Trà Ngâm động, thuộc Trà Na xứ với số quân hùng hậu khoảng 8 đến 10 nghìn quân. Ông xây dựng lực lượng phòng thủ kiên cố từ đèo Hải Vân đến sông Cu Đê, núi Sơn Trà, dọc sông Hàn trên đất Nại Hiên vào đến sông Thu Bồn tạo thành phòng tuyến vững chắc bảo vệ công phủ Trà Ngâm. Thuận Quốc công Phan Công Thiên trong suốt 54 năm (từ năm 1346 đến năm 1400) với cương vị “Đô chỉ huy kinh lược sứ” và “Đô chỉ huy kinh lược chiêu dụ xử trí xứ” trấn thủ đất Hóa Châu từ Nam đèo Hải Vân sông Cu Đê đến sông Thu Bồn Hội An, với những chiến công hiển hách và những chính sách cai trị khôn khéo, mềm dẻo, ngài đã được vua Trần Dụ Tông ban tước hiệu Thuận Quốc công. Đây là tước hiệu cao nhất của triều đình nhà Trần. 

Hiện, mộ ngài tiền hiền Phan Công Thiên nằm trên một khu đất rộng với diện tích khoảng 384m2, cao hơn so với mặt đường. Phía Đông giáp đường Đà Sơn, phía Tây và phía Nam giáp nhà dân, phía Bắc giáp đường bê tông nhỏ. Khu vực mộ luôn được nhân dân xa gần thường xuyên đến dâng hương tưởng nhớ.

NG. HÀ

Ý kiến bạn đọc