Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Chủ Nhật 10/04/2022 | 09:00 GMT+7

VHO-Sáng nay 10.4 (tức mùng 10.3 âm lịch), tại điện Kính Thiên trên đỉnh Nghĩa Lĩnh thuộc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng (Phú Thọ), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành và tỉnh Phú Thọ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương 2022 tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Tham dự đoàn có Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Tham dự Lễ dâng hương có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Đại tướng Phan Văn Giang; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng… Lãnh đạo các Bộ, ban, ngành TƯ; lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và một số tỉnh, thành…

Chủ tịch nước và các đại biểu dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng 

Đúng 7 giờ, trong tiếng nhạc lễ âm vang, đoàn dâng hương khởi hành từ sân Trung tâm lễ hội qua Nghi môn, đền Hạ, đền Trung lên đền Thượng. Đi đầu đoàn hành lễ là các chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam rước Quốc kỳ, cờ hội và vòng hoa mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước". Theo sau là các thiếu nữ mặc áo dài đỏ và 100 con Lạc, cháu Hồng trong trang phục cổ, tay giương cao cờ hội, thể hiện sức sống mãnh liệt của dòng giống Tiên Rồng cùng đoàn rước kiệu dâng lễ vật hương, hoa, bánh chưng, bánh giầy gắn liền với truyền thuyết về hoàng tử Lang Liêu và quan niệm trời tròn - đất vuông của cha ông ta. Tiếp đó là đoàn đại biểu lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, các cơ quan trung ương, các địa phương; lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, các sở, ngành, đoàn thể, huyện, thành, thị của tỉnh, các xã, phường, thị trấn vùng ven Đền Hùng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng

Với tấm lòng thành kính tri ân công đức Tổ tiên, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng ; Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ Bùi Minh Châu; Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang vào Thượng cung dâng hương, hoa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước để con cháu nối tiếp truyền thống Lạc Hồng xây dựng đất nước Việt Nam giàu đẹp, văn minh như ngày hôm nay.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang, Chủ lễ Giỗ Tổ đọc Chúc văn Giỗ Tổ Hùng Vương

Trước anh linh Quốc Tổ Hùng Vương, thay mặt hơn 90 triệu con dân đất Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang, Chủ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Nhâm Dần - 2022 kính cẩn đọc Chúc văn tưởng niệm các Vua Hùng, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước; kính cáo trước anh linh các bậc tiền nhân về những thành tựu to lớn mà toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta đã đạt được trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi đang mở ra, cũng còn nhiều khó khăn, thử thách phía trước; tình hình thế giới đang có nhiều thay đổi nhanh chóng, khó lường; dịch bệnh có thể còn diễn biến phức tạp; sự nghiệp xây dựng đất nước và bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc đặt ra những yêu cầu mới to lớn, nặng nề hơn.

Đoàn nghi lễ dâng diễu hành, dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

 "Trước anh linh Tiên Tổ, chúng con xin nguyện: Tiếp nối truyền thống Tiên Rồng, phát huy cao độ lòng yêu nước và tinh thần cách mạng; cùng đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu hết mình vì sự nghiệp dựng nước và giữ nước của cha ông; tiếp tục đổi mới tư duy và hành động tích cực, hiệu quả hơn nữa, đưa đất nước phát triển ngày càng hùng cường, thịnh vượng, làm rạng danh cơ đồ dân tộc. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ vinh dự được thay mặt đồng bào cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài giữ gìn lăng miếu Tổ Tiên. Chúng con nguyện đoàn kết một lòng, xây dựng quê hương đất Tổ ngày càng giàu mạnh; chăm lo xây dựng, tu bổ, tôn tạo nơi thờ tự để con cháu Lạc Hồng đời đời thờ phụng", Chúc văn khẳng định.

Ngoài ra, Chúc văn cũng cầu mong Thánh Tổ phù hộ cho mưa thuận, gió hòa; nhân khang, vật thịnh; dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19 được đẩy lùi; xã tắc thịnh vượng, hùng cường; nhân dân ấm no, hạnh phúc. Con cháu Lạc Hồng trên khắp mọi miền đất nước và kiều bào ta ở nước ngoài có cuộc sống an khang, thịnh vượng. Các tỉnh, thành phố trong cả nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội...

Sau phần đọc Chúc văn, Chủ tịch nước cùng các lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương, các địa phương, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ vào Thượng cung dâng hương, hoa, lễ vật tri ân, tưởng nhớ công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân.

Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu đặt vòng hoa, thắp hương tại Lăng Hùng Vương; dâng hoa tại Bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong tại Ngã năm Đền Giếng.

Sau Lễ dâng hương tại Đền Thượng, Chủ tịch nước và các đại biểu đặt vòng hoa, thắp hương tại Lăng Hùng Vương; dâng hoa tại Bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong tại Ngã năm Đền Giếng

Trước đó, chiều 9.4 (tức mùng 9.3 âm lịch), thay mặt đồng bào cả nước và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thành kính dâng hương tri ân công đức Tổ Mẫu Âu Cơ tại Đền Mẫu Âu Cơ, huyện Hạ Hòa và Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.  Tri ân công đức Tổ Mẫu Âu Cơ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí trong đoàn đã dâng hương, bày tỏ lòng thành kính, cầu mong quốc thái dân an, đất nước ngày càng phồn vinh.  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng tới dâng hương tại Đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân- Khu Di tích lịch sử Đền Hùng để tưởng nhớ công ơn các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Đền được xây dựng tại Núi Sim (xã Chu Hóa, TP Việt Trì), khánh thành vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm Kỷ Sửu 2009.

Trước đó, chiều 9.4 (tức mùng 9.3 âm lịch), Chủ tịch nước thành kính dâng hương tri ân công đức Tổ Mẫu Âu Cơ tại Đền Mẫu Âu Cơ

Theo lãnh đạo Ban quản lý Khu di tích lịch sử Đền Hùng, ban tổ chức đã có sự chuẩn bị kĩ lưỡng cho các kịch bản đón du khách về với Đền Hùng bái Tổ. Các biện pháp phòng chống dịch được ứng dụng đồng bộ, người dân khi về với Đền Hùng được khuyến cáo đeo khẩu trang, thực hiện khử khuẩn và các biện pháp phòng chống dịch.

Cũng trong dịp này, tại nhiều địa phương trong cả nước cũng đã tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng theo nghi lễ truyền thống. Hàng vạn đồng bào trong nước, kiều bào ở nước ngoài cũng dâng mâm cơm giỗ Tổ, thành kính tri ân công đức Tổ tiên. 

Khởi công dự án Nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ

Sáng cùng ngày, tại Quảng trường Hùng Vươn, thành phố Việt Trì, UBND tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Lễ khởi công dự án đầu tư, xây dựng công trình Nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ.  

Dự lễ khởi công dự án có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc;  các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Uỷ ban TƯ MTTQ VN; lãnh đạo các Bộ, ban, ngành TƯ và tỉnh Phú Thọ. Tham dự Lễ khởi công có Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng.

Dự án Nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ được xây dựng tại khu vực Quảng trường Hùng Vương nhằm tạo điểm nhấn về kiến trúc và cảnh quan đô thị thành phố Việt Trì. Công trình Nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ có tổng mức đầu tư gần 400 tỉ đồng, công trình có quy mô 1.000 chỗ ngồi gồm 3 tầng nổi, 1 tầng hầm và 1 tầng mái. Diện tích xây dựng công trình gần 5.000m2. Dự kiến hoàn thành năm 2023. 

Công trình Nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2021-2025, nhằm hiện thực hóa mong mỏi từ lâu của người dân tỉnh Phú Thọ nói chung và thành phố Việt Trì nói riêng về một thiết chế văn hóa lớn có quy mô, đẹp về không gian, kiến trúc để không chỉ đáp ứng nhu cầu tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật, mà còn phát triển môi trường văn hóa, đời sống văn hóa; là điểm nhấn cho du khách khi đến với thành phố Việt Trì. Đồng thời khẳng định nỗ lực của tỉnh Phú Thọ trong việc từng bước xây dựng thành phố Việt Trì trở thành Thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam theo định hướng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển văn hóa, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc.

NGỌC TOÀN; ảnh: NAM NGUYỄN - THỐNG NHẤT

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top