Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Lễ phát động Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới SEA Games 31

Thứ Hai 11/04/2022 | 10:59 GMT+7

VHO- Sáng 11.4 tại khu vực phố đi bộ Hồ Gươm, Ban Chỉ đạo Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31)TP. Hà Nội đã tổ chức lễ phát động “Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới SEA Games 31”; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân; Giải chạy Báo Hà Nội Mới mở rộng lần thứ 47 - Vì hòa bình năm 2022. Dự lễ có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương.

Cùng dự có Phó Tổng Cục trưởng Phụ trách Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn. Ngoài ra, về phía thành phố Hà Nội có lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hà Nội, đại diện các đại sứ quán các nước Đông Nam Á tại Hà Nội Hơn cùng với sự góp mặt của khoảng 3000 đại biểu, VĐV, nhân dân…

Lễ phát động diễn ra trong không khí sôi động vào sáng 11.4 tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm

Lễ phát động “Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới SEA Games 31” nhằm giới thiệu đến đông đảo nhân dân ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đăng cai tổ chức sự kiện. Từ đó, huy động mọi nguồn lực và sự ủng hộ của toàn xã hội phục vụ công tác tổ chức SEA Games 31. Đồng thời, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, thanh lịch, trật tự, kỷ cương, an toàn với chủ đề Vì một Thủ đô “sáng, xanh, sạch, đẹp”; tạo điểm nhấn trong cảnh quan đô thị và thu hút sự quan tâm của người dân đối với SEA Games 31…

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương dự lễ phát động

Phát biểu tạị buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ đạo SEA Games 31 thành phố Chu Ngọc Anh khẳng định: “Lễ phát động có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu mốc thời gian còn 31 ngày sẽ diễn ra lễ khai mạc SEA Games 31 vào ngày 12.5.2022. SEA Games 31 sẽ là một kỳ Đại hội an toàn, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè các nước trong khu vực và quốc tế. Đây cũng là dịp để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, chan hòa với bạn bè quốc tế; khẳng định vị trí của thể thao Việt Nam trên bản đồ thế giới, châu lục và khu vực”.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại buổi lễ

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng cho biết sau 19 năm kể từ khi SEA Games 22 diễn ra, Hà Nội lại vinh dự được chọn là địa điểm tổ chức lễ khai mạc, bế mạc và là địa điểm nhiều môn thi đấu thuộc Đại hội thể SEA Games 31. Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của sự kiện chính trị, thể thao quan trọng này, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và Ban Chỉ đạo quốc gia SEA Games, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ thi đấu trong chương trình Đại hội, trang trí, cổ động trực quan trên địa bàn thành phố đã cơ bản hoàn tất.

Đồng thời với thông điệp “Vì một Hà Nội Xanh - Sạch - Đẹp”, “Vì một Hà Nội - Việt Nam đẹp hơn trong mắt bạn bè quốc tế”, Hà Nội đã có những chỉ đạo, kêu gọi chính quyền, các ngành, các cấp, từ thành phố đến cơ sở, mỗi người dân Thủ đô, mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường, sạch nhà, sạch phố, đẹp Thủ đô; ứng xử giao tiếp văn hoá; trang hoàng, trang trí nhà, ngõ, xóm, cơ quan, đơn vị sạch đẹp tạo ấn tượng về một Thủ đô văn minh, thanh lịch, thân thiện, mến khách. Với những kinh nghiệm từ thực tiễn từ việc tổ chức rất thành công SEA Games 22 năm 2003, ông Chu Ngọc Anh thể hiện sự tin tưởng SEA Games 31 sẽ diễn ra thành công tốt đẹp. Nhất là khi, Việt Nam và nhiều nước Đông Nam Á đang dần kiểm soát được dịch Covid-19, đẩy mạnh phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Chương trình nghệ thuật, thể thao chào mừng 

Lễ phát động “Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới SEA Games 31” còn diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi như tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân; phát động giải chạy báo Hànộimới lần thứ 47 vì hoà bình, một giải thể thao truyền thống có uy tín của TDTT Thủ đô. Qua đó, phát hiện nhiều VĐV vàng của điền kinh Việt Nam. Đây cũng là các hoạt động kế thừa, phát huy tư tưởng “dân cường thì quốc thịnh” của Bác Hồ kính yêu kết hợp với lý tưởng phong trào Olympic thế giới; góp phần nâng cao thể chất, tầm vóc của người Việt Nam, khoẻ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ đếm ngược

Với riêng Giải chạy Báo Hà Nội Mới, mùa giải 2022 đánh dấu mốc son Giải chạy tròn 47 năm tuổi. Giải tiếp tục khẳng định là một trong những giải đấu hàng đầu của làng điền kinh Việt Nam, nơi ươm mầm các tài năng đồng thời là sân chơi bổ ích để các vận động viên rèn luyện kinh nghiệm, kỹ năng thi đấu trước khi vươn ra những đấu trường thể thao lớn. Giải chạy truyền thống hằng năm cũng góp phần hình thành thói quen tập luyện thể dục, thể thao trong các tầng lớp nhân dân, từ đó nâng cao sức khỏe để phục vụ việc học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các lực lượng tham dự chạy hưởng ứng đảm bảo đủ sức khỏe và thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Lãnh đạo Bộ VHTTDL, TP Hà Nội chạy hưởng ứng Giải chạy báo Hà Nội Mới mở rộng lần thứ 47 Vì hòa bình

Tham gia lễ phát động và giải chạy, VĐV Nguyễn Đức Tri thuộc đội tuyển đá cầu TP Hà Nội chia sẻ: “SEA Games 31 là sự kiện thể thao trọng đại của đất nước và khu vực. Vượt qua nhiều thách thức mà dịch bệnh mang lại, Việt Nam vẫn đang có những bước chuẩn bị rất tốt. Tôi tin Việt Nam sẽ tổ chức một kỳ SEA Games thành công rực rỡ, để lại ấn tượng mạnh trong lòng bạn bè quốc tế”.

Là người dân Thủ đô, chị Lê Quỳnh Hoa (Hoàn Kiếm) cho hay không chỉ người dân Thủ đô mà cả nước đều đang rất mong chờ đến ngày SEA Games 31 diễn ra. “Đã rất lâu rồi, SEA Games mới trở lại Việt Nam. Chắc chắn, chúng tôi sẽ cổ vũ hết mình cho các VĐV Việt Nam để họ có thêm động lực thi đấu hết mình. Cùng với đó, các đoàn thể thao khi sang thi đấu cũng sẽ nhận được sự chào đón nồng nhiệt của người dân Việt Nam. SEA Games 31 không chỉ là dịp để các VĐV tranh tài mà còn là cơ hội để người dân Việt Nam thể hiện sự mến khách”.

ĐÌNH TOÁN; ảnh: VIẾT THÀNH

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top