Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Lễ hội Diều Huế 2022 hội tụ nhiều nghệ nhân ở khắp 3 miền

Thứ Bảy 16/04/2022 | 15:43 GMT+7

VHO- Ngày 16.4, Ban Tổ chức Festival Huế đã khai mạc Lễ hội Diều Huế 2022 với chủ đề “Những cánh bay Việt Nam”. Đây là dịp để các nghệ nhân làm diều xứ Huế và nhiều địa phương trong cả nước cùng giao lưu, sáng tạo và trình diễn bộ môn “nghệ thuật rối trên không”.

Một góc không gian trưng bày các loại diều tại Lễ hội Diều Huế 2022

Lễ hội Diều Huế 2022 là một trong những sự kiện của chuỗi các hoạt động lễ hội mùa hạ của Festival Huế 2022. Ngay sau chương trình khai mạc, cộng đồng và du khách đã tham quan, chiêm ngưỡng không gian trưng bày diều tại công viên Tứ Tượng, bờ Nam sông Hương. Với hơn 80 con diều đủ các kích thước, thể loại như rồng, phượng, chim công, bướm, én, quạ, diều hâu, cá vàng…, mang đến một không gian đầy màu sắc của nghệ thuật làm diều truyền thống.

Tại đây, Ban Tổ chức cũng tổ chức các hoạt động hướng dẫn, trải nghiệm làm diều Huế giành cho lứa tuổi thiếu nhi và giành cho cả những du khách đam mê, yêu thích nghệ thuật làm diều. Các hoạt động này diễn ra từ 9 đến 11 giờ, và từ 14 giờ đến 16 giờ hàng ngày, kéo dài từ nay đến hết ngày 23.4.

Nhiều trẻ nhỏ thích thú với hoạt động trải nghiệm làm diều

Điểm nhấn của Lễ hội Diều Huế 2022 chính là không gian biểu diễn thả diều ở quảng trường Ngọ Môn và khu vực công viên cạnh di tích Phu Văn Lâu (bờ Bắc sông Hương). Các nghệ nhân diều xứ Huế và nhiều nghệ nhân diều ở 3 miền, như: câu lạc bộ Cánh diều vàng của Nam Định, câu lạc bộ diều Quê Hương từ TP.Thủ Đức, câu lạc bộ diều Phượng Hoàng từ TP.Hồ Chí Minh… sẽ có những buổi trình diễn nghệ thuật thả diều trên không đầy thú vị vào các buổi chiều trong dịp lễ hội này.

Ngoài diều truyền thống xứ Huế, Lễ hội Diều Huế 2022 còn có nhiều sản phẩm của các nghệ nhân diều ở khắp 3 miền

Ông Huỳnh Tiến Đạt, Phó Ban Tổ chức Festival Huế 2022 nhấn mạnh: Thú chơi diều ở Huế được biết đến như là nét văn hóa truyền thống, được người chơi diều không ngừng sáng tạo, nâng lên thành thú chơi nghệ thuật bằng sự kết hợp hài hòa giữa mỹ thuật, chất liệu và kỹ thuật mang đậm nét văn hóa đặc trưng riêng của người dân Cố đô. Những cánh diều nghệ thuật đã theo chân các nghệ nhân đi đến nhiều nước trên thế giới và đem về nhiều giải thưởng danh giá cho Huế. Lễ hội Diều Huế 2022 nhằm góp phần bảo tồn và phát huy truyền thống làm diều của Huế; tạo sân chơi, giao lưu giữa các nghệ nhân diều khắp 3 miền; và cũng là cơ hội thưởng lãm của cộng đồng, thu hút du khách tham gia, trải nghiệm.

S.THÙY

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top