Ngày hội Văn hóa các dân tộc Việt Nam: “Chung một mái nhà”

VHO - Tối 17.4, tại TP.HCM đã diễn ra Ngày hội Văn hóa các dân tộc Việt Nam và tuyên dương thanh niên dân tộc tiêu biểu năm 2022 với chủ đề “Chung một mái nhà”.

Ngày hội Văn hóa các dân tộc Việt Nam: “Chung một mái nhà” - Anh 1

Ngày hội là là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19.4

Chương trình do Hội LHTN Việt Nam TP Thủ Đức phối hợp với Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số - Trường ĐH Văn hóa TP.HCM tổ chức. Đêm khai mạc diễn ra sôi động với sự tham dự của đông đảo khách mời và sinh viên các trường đại học, đặc biệt là thanh niên dân tộc tiêu biểu trên địa bàn TP Thủ Đức cũng về tham gia. Chương trình diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như: Biểu diễn văn nghệ của sinh viên Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số và sinh viên các khoa Văn hóa học, Di sản văn hóa, Quản lý văn hóa Nghệ thuật, Xuất bản, Truyền thông của Trường ĐH Văn hóa TP.HCM và sinh viên Trường ĐH Văn hiến. 

Các bạn trẻ đã đem đến ngày hội những tiết mục vui tươi, thể hiện bản sắc của các dân tộc Việt, Hoa, Chăm, Thái, H’Mông, Tày, các dân tộc Tây Nguyên… qua những tác phẩm như: Ngọn lửa cao nguyên, hát múa Người Mèo ơn Đảng, Mừng hợp hôn, Suối đàn, Màu áo anh hùng, Điệu buồn phương Nam, hoạt cảnh phong tục cưới của người Thái, trình diễn trang phục người Hoa… 

Ngày hội còn sôi động bởi sự xen kẽ giữa trò chơi dân gian và các trò chơi mới, vừa mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam vừa thể hiện sự giao lưu văn hóa giữa các tộc người, tiêu biểu như nhảy sạp, gà mổ trứng, ăn bánh bằng cơ mặt, đuổi hình bắt chữ… Đặc biệt trò chơi “đuổi hình bắt chữ” là một trong những trò chơi thể hiện trí tuệ, sự vận dụng kiến thức về các di sản văn hóa các tộc người ở Việt Nam, đã được các bạn hưởng ứng nhiệt tình. Cùng với đó, những trò chơi hiện đại, mới mẻ cũng được đem đến ngày hội, đã tạo nên không khí sôi động, hào hứng với những tiếng reo hò, cổ vũ… thu hút rất đông sinh viên và đại biểu hưởng ứng.

Ngày hội Văn hóa các dân tộc Việt Nam: “Chung một mái nhà” - Anh 2

Ẩm thực các vùng miền tại ngày hội

Các gian hàng ẩm thực tại ngày hội đã tạo thêm hương vị, màu sắc, thông qua các món ăn truyền thống như cơm lam, thịt nướng của dân tộc Ê-đê ở Tây Nguyên; bánh bò thốt nốt, cốm dẹp của đồng bào Khmer; ẩm thực dân tộc Thái đẹp mắt với xôi ngũ sắc; ẩm thực Chăm góp vị món bánh gừng; cùng hàng loạt những món ăn vặt khác được giới trẻ yêu thích… 

Ngoài thưởng thức món ăn, khách tham dự ngày hội cũng được trải nghiệm mặc trang phục dân tộc để chụp ảnh và viết chữ Khmer. Để tri ân khách đến tham dự, chương trình còn bố trí ông đồ cho chữ đến từ Trường ĐH Văn hiến.

Điểm nhấn trong chương trình “Chung một mái nhà” là tuyên dương 40 thanh niên dân tộc tiêu biểu trên địa bàn TP Thủ Đức, TP.HCM. Đây là những tấm gương thanh niên tiêu biểu luôn đi đầu trong các phong trào, tích cực lao động, xung kích xây dựng thành phố; những gương tiêu biểu con em các dân tộc thiểu số đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện. 

Ngày hội “Chung một mái nhà” khép lại lúc đêm khuya với phần giao lưu văn nghệ của các sinh viên và thanh niên dân tộc thiểu số. Chương trình là cơ hội để thanh niên trên địa bàn và sinh viên được gặp gỡ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, từ đó thắt chặt tinh thần đoàn kết, giúp các bạn trẻ có thêm động lực phấn đấu trở thành những công dân ưu tú góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Ngày hội “Chung một mái nhà” là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19.4.

THẠCH NGỌC - T.TRANG

Ý kiến bạn đọc