Người dân kéo về quê nghỉ lễ, mọi ngả đường ùn tắc kéo dài

VHO- Dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 năm nay được nghỉ 4 ngày liên tiếp (từ 30.4 đến hết ngày 3.5.2022) nên ngay từ chiều 29.4, người dân đã ùn ùn đổ về các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô để về quê nghỉ lễ và đến các địa điểm tham quan, du lịch khiến giao thông kẹt cứng.

Văn Hoá đã ghi lại một số hình ảnh giao thông cửa ngõ Thủ đô chiều 29.4:

Người dân kéo về quê nghỉ lễ, mọi ngả đường ùn tắc kéo dài - Anh 1

Tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội, nhiều người dân đổ dồn về các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa… khiến tuyến đường Giải Phóng tắc dài

Người dân kéo về quê nghỉ lễ, mọi ngả đường ùn tắc kéo dài - Anh 2

Tại khu vực phía Tây Hà Nội, lượng người và phương tiện đổ dồn về các tuyến đường Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn xuôi theo Quốc lộ 32, hướng về các tỉnh Phú Thọ, Sơn La,…

Người dân kéo về quê nghỉ lễ, mọi ngả đường ùn tắc kéo dài - Anh 3

Công ty CP Bến xe Hà Nội đã lên kế hoạch tăng cường thêm 500 phương tiện vận chuyển hành khách cho các bến xe Gia Lâm, Giáp Bát và Mỹ Đình

Người dân kéo về quê nghỉ lễ, mọi ngả đường ùn tắc kéo dài - Anh 4

Lực lượng chức năng đã rất vất vả trong việc phân luồng tuyến, điều tiết giao thông và xử lý vi phạm tại các khu vực gia tăng mật độ người và phương tiện

Người dân kéo về quê nghỉ lễ, mọi ngả đường ùn tắc kéo dài - Anh 5

Phó Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông quận Nam Từ Liêm Quách Hồng Sơn cho biết: Những dịp nghỉ lễ như thế này, lực lượng TTGT và CSGT rất vất vả nhưng để đảm bảo an toàn cho người dân về quê nghỉ lễ, đơn vị vẫn phải đảm bảo 100% quân số để trực chốt, phân làn và xử lý vi phạm

Người dân kéo về quê nghỉ lễ, mọi ngả đường ùn tắc kéo dài - Anh 6

Các phương tiện nối đuôi nhau trên các tuyến phố cửa ngõ

BẢO LONG

Ý kiến bạn đọc