Wushu “mở hàng” bằng 2 HCV

VHO- Tin vui đầu tiên trong ngày hôm nay (13.5) của Đoàn thể thao Việt Nam đến từ NTĐ Cầu Giấy (Hà Nội) khi Wushu giành 2 HCV ngay trong buổi sáng ngày đầu ra quân tại SEA Games 31.

Ngay ở nội dung mở màn là Nam đao của môn Wushu tại SEA Games 31, VĐV Phạm Quốc Khánh đã xuất sắc mang về tấm HCV đầu tiên cho Wushu tại kỳ đại hội trên sân nhà.

Wushu “mở hàng” bằng 2 HCV - Anh 1

Các khán giả tại NTĐ Cầu Giấy

Ở nội dung này, Việt Nam có 2 đại diện là Phạm Quốc Khánh và Nông Văn Hữu. Đối thủ của 2 VĐV chủ nhà là các VĐV đến từ Thái Lan, Philippines, Brunei, Singapore, Malaysia. Ở phần biểu diễn của mình Phạm Quốc Khánh thi đấu lượt thứ 6 còn Nông Văn Hữu thi đấu ở lượt 3. Cả hai VĐV của chủ nhà đều thi đấu rất tốt và đạt điểm số cao nhất.

Wushu “mở hàng” bằng 2 HCV - Anh 2

Wushu “mở hàng” bằng 2 HCV - Anh 3

Wushu “mở hàng” bằng 2 HCV - Anh 4

Quốc Khánh đoạt  HCV đầu tiên cho Wushu Việt Nam 

Cụ thể, phần thi của Quốc Khánh được 9,70 điểm, xếp ngay sau anh là Văn Hữu với 9.67 điểm. Như vậy cả 2 VĐV của Việt Nam lần lượt giành HCV và HCB.

Không lâu sau tấm HCV của Quốc Khánh, “cô gái vàng của Wushu Việt Nam” là Dương Thuý Vi bước vào tranh tài nội dung Kiếm thuật nữ. Trước sự cổ vũ nhiệt tình của các khán giả tại NTĐ Cầu Giấy, Thuý Vi đã có phần thi xuất sắc với số điểm là 9.70, vượt qua VĐV Mauri (Indonesia, 9,67 điểm) để giành HCV. Một đại diện khác của chủ nhà ở nội dung này là Đặng Tiểu Bình giành HCĐ với 9,66 điểm.

Wushu “mở hàng” bằng 2 HCV - Anh 5

Wushu “mở hàng” bằng 2 HCV - Anh 6

Thuý Vi giành HCV Kiếm thuật nữ

“Sau 5 năm không thi đấu tại SEA Games, lần này tôi rất tự hào và vui sướng khi được thi đấu trên sân nhà ở một kỳ SEA Games. Nhưng bản thân tôi cũng thấy có nhiều áp lực, thậm chí là áp lực còn lớn hơn khi tôi thi đấu SEA Games ở các nước khác. Do đó mà tấm HCV hôm nay tôi thấy rất mãn nguyện, tôi đã cố gắng thi đấu hết sức để có được phần thi tốt và tôi sẽ không hối tiếc vì điều này. Sau tấm HCV này, tôi sẽ về ăn một bữa cơm và chuẩn bị cho ngày thi đấu tiếp theo”, Thuý Vi chia sẻ sau khi giành HCV.

Wushu “mở hàng” bằng 2 HCV - Anh 7

Phương Giang thi  đấu thành công

Ở nội dung Côn thuật nữ, Hoàng Thị Phương Giang đã thi đấu thành công ở nội dung với 9,71 điểm, xếp trên các VĐV của Indonesia và Singapore. Nếu thi đấu thành công ở nội dung Đao thuật vào ngày  mai, Giang sẽ đoạt  HCV SEA  Games 31  

Đáng tiếc cho Wushu Việt Nam khi VĐV Nguyễn Văn Phương đang thi đấu nội dung Thái cực quyền đã bất ngờ gặp chấn thương nặng và phải bỏ lỡ phần thi của mình. Nguyễn Văn Phương đang thi đấu bình thường, nhưng sau một động tác khó, anh tiếp đất không chuẩn khiến bị chấn thương đầu gối, và gục ngã trên sàn đấu phải bỏ dỡ phần thi môn Thái cực quyền có nhiều khả năng đoạt HCV.

Như vậy, Wushu Việt Nam đã giành 2 HCV ở 4 nội dung thi đấu đầu tiên tại SEA Games 31. Thành tích này của Wushu giúp Đoàn thể thao Việt Nam đang có được 12 HCV, tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp. Chiều nay, các VĐV Wushu Việt Nam sẽ thi đấu các nội dung tán thủ.

THU SÂM, BẢO ANH, ảnh: TRẦN HUẤN

 

Ý kiến bạn đọc