Thắng U23 Timor Leste, U23 Việt Nam vào bán kết SEA Games 31

VHO- Ở lượt đấu cuối bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31 diễn ra vào tối 15.5 tại sân Việt Trì (Phú Thọ), các cầu thủ U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 trước đội tuyển U23 Timor Leste, qua đó bước vào bán kết SEA Games 31 với ngôi nhất bảng.

Cuộc đối đầu với U23 Timor Leste thực chất là trận đấu thủ tục với U23 Việt Nam khi ở trận đấu trước đó ở bảng A, U23 Indonesia đã thắng 3-1 trước U23 Myanmar, qua đó gián tiếp giúp thầy trò HLV Park Hang-seo đi tiếp mà không cần quan tâm đến kết quả trận đấu với U23 Timor Leste. Lúc này, U23 Indonesia đã có được 9 điểm, U23 Việt Nam (7 điểm) đứng thứ hai, trong khi U23 Myanmar chính thức bị loại với 6 điểm.

Thắng U23 Timor Leste, U23 Việt Nam vào bán kết SEA Games 31 - Anh 1

U23 Việt Nam (áo trắng) gặp nhiều khó khăn trong hiệp 1. Ảnh: Quý Lượng

Vì lẽ đó mà HLV Park Hang-seo cho các trụ cột U23 tuổi ngồi trên băng ghế dự bị. Nhưng chiến lược gia người Hàn cũng đã tung ra sân đội hình giàu sức chiến đấu khi có sự góp mặt của các cầu thủ nổi bật như thủ môn Văn Toản, tiền vệ Văn Đô, Hoàng Anh, Công Đến, tiền đạo Văn Tùng, trung vệ Việt Anh, Tuấn Tài, Tiến Long, trong khi tiền đạo Thanh Minh, trung vệ Duy Cương hay tiền vệ Trọng Long lần đầu được đá chính. Rõ ràng ông Park muốn U23 Việt Nam giành 3 điểm trận này chứ không đơn thuần đá cho có thủ tục.

U23 Timor Leste dù đã bị loại nhưng chơi đầy quyết, họ phòng ngự số đông, chịu khó áp sát nên gây rất nhiều khó khăn cho các cầu thủ chủ nhà. Về phần mình, U23 Việt Nam tạo thế trận lấn lướt, tấn công nhiều và tạo ra một số cơ hội ngon ăn nhưng đáng tiếc là Thanh Minh hay Văn Tùng không thể tận dung. Giống như 3 trận đấu trước, U23 Việt Nam tiếp tục không thể ghi bàn trong hiệp 1.

Thắng U23 Timor Leste, U23 Việt Nam vào bán kết SEA Games 31 - Anh 2

Văn Tùng ghi bàn mở tỷ số. Ảnh: Anh Duy

Nhưng mọi thứ đã trở nên dễ dàng hơn cho đội nhà khi Văn Tùng dứt điểm ghi bàn mở tỷ số ở phút 53 sau quả tạt của Văn Xuân. Chỉ 12 phút sau, Thanh Minh chọn vị trí chuẩn xác, đánh đầu ghi bàn sau pha phạt góc, nâng tỷ số lên 2-0. Trong thế trận gần như đã an bài, HLV Park Hang-seo tung Hùng Dũng, Tiến Linh vào sân. U23 Việt Nam tiếp tục tấn công nhiều nhưng không thể ghi bàn thêm.

Thắng U23 Timor Leste 2-0, U23 Việt Nam (10 điểm) đã giành quyền vào bán kết với ngôi nhất bảng A, đối thủ của họ sẽ được xác định sau lượt trận cuối bảng B vào chiều mai.

VĨNH HẢI

 

Ý kiến bạn đọc