Bơi tiếp sức Việt Nam xô đổ kỷ lục SEA Games

VHO- Đường đua xanh một lần nữa “dậy sóng” tại SEA Games 31 khi 4 kình ngư Nguyễn Hữu Kim Sơn – Nguyễn Huy Hoàng- Hoàng Quý Phước và Trần Hưng Nguyên đã giành HCV nội dung tiếp sức 4x200m tự do nam. Không chỉ giành HCV, 4 chàng trai của tuyển bơi Việt Nam còn phá vỡ kỷ lục SEA Games bằng thành tích 7 phút 16 giây 43.

Tối 17.5 tại Cung thể thao dưới nước (Hà Nội), chung kết môn bơi các nội dung 400m tự do nữ, 50m bơi ngửa nam, 200m ếch nam và tiếp sức 4x200m tự do nam đã chính thức diễn ra. Trong đó, 4x200m tự do nam là nội dung rất được mong chờ do có sự góp sức của 4 kình ngư sáng giá nhất của tuyển bơi Việt Nam.

Bơi tiếp sức Việt Nam xô đổ kỷ lục SEA Games - Anh 1

Màn thể hiện ấn tượng của VĐV bơi lội Việt Nam tại nội dung 4x200m tiếp sức nam

Đúng với quyết tâm sẽ bung hết sức khi thi đấu, cả 4 kình ngư đều thể hiện được tốc độ khi đến lượt bơi của mình. Sải tay ấn tượng cùng kỹ thuật đỉnh cao đã giúp 4 VĐV có được lợi thế vượt trội, lao vun vút về vạch đích. Khi bảng điện tử hiển thị thành tích 7 phút 16 giây 43, toàn bộ khán giả Cung thể thao dưới nước như vỡ òa trong xúc động vì biết không chỉ mang vàng về, bốn quả “ngư lôi” của bơi lội Việt Nam còn phá luôn kỷ lục SEA Games trước đó là 7 phút 17 giây 88. Bốn chàng trai “vàng” của thể thao Việt Nam cũng ôm trầm lấy nhau ăn mừng. Chưa kể, thành tích 7 phút 16 giây 31 bỏ khá xa thành tích của 4 tay bơi đến từ cường quốc bơi lội Singapore. Dù rất cố gắng nhưng 4 chàng trai của đảo quốc sư tử chỉ có được thành tích 7 phút 21 giây 49. Xếp thứ 2 là Malaysia với 7 phút 19 giây 75.

Bơi tiếp sức Việt Nam xô đổ kỷ lục SEA Games - Anh 2

Nhiều khán giả không thể ngồi yên trước màn trình diễn của các tay bơi Việt Nam. Ảnh: Đ.T

Ngoài tấm HCV 4x200m tự do nam, kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên nhận HCĐ ở nội dung bơi 400m tự do nữ. Thành tích của cô là 4 phút 17 giây 52. Sang đến chung kết 50m ngửa, dù rất cố gắng nhưng Lê Nguyễn Paul chỉ có thể về Nhì, giành HCB cùng thành tích 25 giây 85. VĐV Singapore Zheng Wen Quah đoạt HCV.

Bơi tiếp sức Việt Nam xô đổ kỷ lục SEA Games - Anh 3

Các kình ngư đội bơi 4x200m nam ăn mừng tấm HCV và kỷ lục SEA Games

Mọi ánh mắt cũng đổ dồn về chung kết 200m ếch nam. Không có quá nhiều bất ngờ khi các VĐV Singapore vẫn cho thấy sự vượt trội ở đường đua xanh. Chung cuộc, Phạm Thanh Bảo nhận HCB khi đạt 2 phút 12 giây 09. Ang Wei (Singapore) vươn lên trong gang tấc và giành HCV. Tuy nhiên, điều đáng khích lệ là thành tích của Phạm Thanh Bảo và kình ngư Singapore đều phá vỡ kỷ lục SEA Games. Kỷ lục cũ là 2 phút 12 giây 57. Chia sẻ sau lượt thi đấu, Thanh Bảo khẳng định dù tiếc nuối nhưng anh sẽ không buồn mà lấy việc thua đối thủ làm động lực để phấn đấu, cải thiện thành tích trong tương lai.

ĐÌNH TOÁN; ảnh: NGỌC DƯƠNG

 

 

 

Ý kiến bạn đọc