Đoàn Thể thao Việt Nam giành thêm 2 HCV

VHO- Sáng nay 18.5, các VĐV Đoàn thể thao Việt Nam thi đấu ở nhiều môn tại SEA Games 31. Đáng chú ý là các VĐV Canoeing xuất sắc giành 2 HCV.

Môn Canoeing tại Trung tâm Huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng sáng nay diễn ra các nội dung chung kết thuyền đơn nam, thuyền đôi nữ, thuyền 4 nam.

Đoàn Thể thao Việt Nam giành thêm 2 HCV - Anh 1

Canoeing giành HCV thuyền đôi nữ

Ở nội dung thuyền đôi nữ, Trương Thị Phương/ Nguyễn Thị Ngân đã mang về tấm HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày khi xuất sắc về đích đầu tiên với thành tích 4 phút 30 giây 971.

Không lâu sau đó, Phạm Hồng Quân/ Hiền Nam/ Trần Thanh/ Nguyễn Quốc Toản đã chiến thắng ở chung kết thuyền 4 người để giành tấm HCV thứ hai trong ngày cho Canoeing. Đây là HCV thứ 3 môn Canoeing và là HCV thứ 11 của đội tuyển đua thuyền Việt Nam tại SEA Games 31.

Hai tấm HCV của Canoeing giúp Đoàn Thể thao Việt Nam có được 107 HCV, tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng tính đến 12h00 hôm nay.

Đoàn Thể thao Việt Nam giành thêm 2 HCV - Anh 2

Huy Hoàng vào chung kết 200m tự do

Cũng trong buổi sáng nay, bắn cung giành 2 HCB sau khi các đội tuyển nam và nữ thất bại ở chung kết trước Indonesia và Philippines.

Môn bắn súng, Bùi Thị Thu Thủy vào chung kết nội dung 25m súng ngắn nữ với tổng điểm 572. Môn bơi, Trần Hưng Nguyên, Lê Nguyễn Paul vào chung kết 200m hỗn hợp nam. Hưng Nguyên đang là đương kim vô địch nội dung này. Hoàng Quý Phước cùng Nguyễn Huy Hoàng vượt qua vòng loại, vào chung kết 200m tự do nam. Chung kết các nội dung môn bơi sẽ diễn ra từ 18h00 chiều nay.

THÁI AN

 

Ý kiến bạn đọc