Việt Nam có 2 HCB ở bộ môn Bắn cung

VHO – Sáng 18.5 tại Trung tâm HLTT Quốc gia Hà Nội, các VĐV Bắn cung bước vào trận Chung kết tranh huy chương ở các nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ. Bắn cung Việt Nam đã xuất sắc mang về 2 tấm HCB cho Đoàn Thể thao Việt Nam.

Việt Nam có 2 HCB ở bộ môn Bắn cung - Anh 1

Trận Chung kết vào buổi sáng có sự góp mặt của Đoàn Thể thao Việt Nam, Indonesia, Philippines, Malaysia và Myanmar. Các cung thủ sẽ tham gia tranh huy chương ở các nội dung Cung 1 dây dànhcho đồng đội nam và đồng đội nữ.

Bắn cung Việt Nam có sự góp mặt của 3 VĐV Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Thị Thanh Nhi và Hà Thị Ngọc tranh huy chương ở nội dung đồng đội nữ. Cònlại, 3 nam VĐV Nông Văn Linh, Nguyễn Duy vàChu Đức Anh ở nội dung đồng đội nam.

Việt Nam có 2 HCB ở bộ môn Bắn cung - Anh 2

Theo ghi nhận của Văn Hóa, những CĐV Việt Nam đã có mặt từ sáng sớm để tiếp lửa tinh thần cho các“cung thủ vàng” của nước nhà. Không khí náo nhiệttừ khán giả đã tạo thêm động lực thi đấu rất lớn đối với các VĐV nước chủ nhà để mang về vinh quangcho tổ quốc.

Việt Nam có 2 HCB ở bộ môn Bắn cung - Anh 3

Trước những lượt bắn xuất sắc của 3 VĐVPhilippines, 3 nữ cung thủ Việt Nam đã không thể giành chiến thắng và giành được tấm HCB ở nội dung đồng đội nữ. HCV và HCĐ lần lượt thuộc vềPhilippines và Myanmar.

Sang nội dung đồng đội nam, VĐV Nông Văn Linh, Nguyễn Duy và Chu Đức Anh đã mang về thêm 1 tấm HCB cho Bắn cung Việt Nam. HCV và HCĐ lần lượt thuộc về các VĐV Indonesia và Malaysia.

Việt Nam có 2 HCB ở bộ môn Bắn cung - Anh 4

Các Đoàn Thể thao tiếp tục tham gia tranh huy chương nội dung Cung 1 dây cá nhân và đôi nam, nữ vào buổi chiều. VĐV Nông Văn Linh – Đỗ Thị Ánh Nguyệt sẽ tranh HCV ở nội dung đôi nam, nữ và Nông Văn Linh tranh HCĐ ở nội dung cá nhân nam.

KHÁNH TOÀN, ảnh: TRẦN HUẤN

Ý kiến bạn đọc