Thua Thái Lan, tuyển Futsal Việt Nam nhận HCĐ

VHO- Ở trận đấu quyết định cho tấm HCV môn Futsal nam SEA Gamnes 31 vừa diễn ra vào chiều nay (20.5) tại NTĐ tỉnh Hà Nam, đội tuyển Futsal nam Việt Nam đã để thua đội tuyển Futsal Thái Lan 0-2, qua đó về đích thứ ba và nhận HCĐ.

Tính trước trận đấu quyết định, đội tuyển Futsal nam Việt Nam đang xếp thứ hai với 7 điểm, cùng điểm với Thái Lan nhưng đứng trên do hơn chỉ số phụ, đồng thời kém đội bảng Indonesia đúng 1 điểm. Chỉ cần không thua trước Thái Lan là chủ nhà sẽ giành HCV.

Thua Thái Lan, tuyển Futsal Việt Nam nhận HCĐ - Anh 1

Đông đảo cổ động viên có mặt tại NTĐ tỉnh Hà Nam

Gặp áp lực phải thắng, tuyển Futsal Thái Lan tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai màn trong cuộc đọ sức với tuyển Futsal Việt Nam. Họ đã sớm có được điều mình cần với bàn thắng mở tỉ số, Osamanmusa tung cú dứt điểm chéo góc đầy quyết đoán và đánh gục thủ thành Hồ Văn Ý mang về lợi thế cho đội khách. Pha bóng này khiến cho toan tính của tuyển Futsal Việt Nam phải thay đổi. Đội bóng áo đỏ nỗ lực kiểm soát bóng nhiều hơn và tổ chức nhiều pha hãm thành. Tuy nhiên, tuyển Futsal Thái Lan cho thấy sự nguy hiểm khi Peerapat sút bóng hiểm hóc nâng tỉ số lên 2-0 ở phút thứ 10. Quãng thời gian cuối hiệp 1, tuyển Futsal Việt Nam chơi cố gắng nhưng chưa thể có bàn gỡ.

Thua Thái Lan, tuyển Futsal Việt Nam nhận HCĐ - Anh 2

Tuyển Thái Lan (áo xanh) có được 2 bàn dẫn trước trong hiệp 1

Bước sang hiệp 2, tốc độ trận đấu tiếp tục được đẩy cao. Tuyển Futsal Việt Nam dường như đã lấy lại sự tự tin và có thể cầm bóng thi đấu trước tuyển Futsal Thái Lan. Chúng ta tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm nhưng các cầu thủ lại thiếu may mắn ở những tình huống cuối cùng để có được 1 bàn thắng. Trong khoảng 6 phút cuối, tuyển Futsal Việt Nam áp dụng chiến thuật Power-play và đẩy tuyển Futsal Thái Lan lùi sâu về sân nhà. Nhưng nỗ lực ấy là chưa đủ để chúng ta có thể giành lại 1 điểm từ đối thủ. Như vậy, tuyển Futsal Việt Nam giành tấm HCĐ tại môn Futsal nam SEA Games 31.

Thua Thái Lan, tuyển Futsal Việt Nam nhận HCĐ - Anh 3

Các cầu thủ chủ nhà đã thi đấu hết sức mình

Sau trận đấu, HLV Phạm Minh Giang cho biết: “Hiệp 1 chúng ta chơi không tự tin, chúng tôi có cải thiện tâm lý ở giờ nghỉ và chơi tốt trong hiệp 2. Tiếc là không có bàn thắng nào nên các cầu thủ chưa có được đà tâm lý thật tốt. Ở hiệp 2 thì các bạn có thể tự tin chơi bóng, còn trong hiệp 1 thì không thể làm được điều này. Tôi cho rằng Thái Lan thực sự là đội bóng mạnh, sự va chạm và bản lĩnh hơn khá nhiều”.

Kết quả chung cuộc ở môn Futsal Nam, Thái Lan (10 điểm) tiếp tục giành HCV, Indonesia (8 điểm) giành HCB, Việt Nam (7 điểm) nhận HCĐ.

VĨNH HẢI, ảnh: TRẦN HUẤN

Ý kiến bạn đọc