Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Việt Nam giành thêm 3 HCV từ cờ vua, Aerobic và Canoeing

Thứ Bảy 21/05/2022 | 12:00 GMT+7

VHO- Ở buổi sáng nay 21.5, Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục đón nhận thêm tin vui khi cờ vua, Aerobic và Canoeing mang về thêm 3 HCV.

Môn cờ vua tại Quảng Ninh sáng nay đã diễn ra 2 nội dung thi đấu cuối là đồng đội cờ chớp nam và đồng đội cờ chớp nữ. Đại diện cho chủ nhà ở đội nam là Lê Quang Liêm và Lê Tuấn Minh, trong khi của 2 kỳ thủ ở nội dung nữ là Phạm Lê Thảo Nguyên và Nguyễn Thị Mai Hưng.

Lê Quang Liêm giúp Việt Nam giành HCV cờ chớp

Đội nam với sự góp mặt của Lê Quang Liêm và Lê Tuấn Minh - 2 kỳ thủ đã giành HCV và HCB cá nhân cờ chớp đã thi đấu áp đảo với phần còn lại. Sau 5 trận đấu, Lê Quang Liêm và Lê Tuấn Minh có được 4 chiến thắng và 1 kết quả hoà, đạt được 8,5 điểm, bỏ xa Indonesia (6,5 điểm) và Philippines (6 điểm), qua đó giành HCV. Trong khi đó đội nữ của Phạm Lê Thảo Nguyên/ Nguyễn Thị Mai Hưng chỉ về đích thứ ba và nhận HCĐ.

Như vậy, cờ vua Việt Nam đã giành thêm 1 HCV trong ngày cuối để có được 7 HCV tại SEA games 31, vượt chỉ tiêu 2 HCV. Trước đó, các kỳ thủ chủ nhà đã vô địch cá nhân nam cờ tiêu chuẩn (Nguyễn Ngọc Trường Sơn), đồng đội nam cờ nhanh (Lê Quang Liêm/ Trần Tuấn Minh), cá nhân nam cờ nhanh (Nguyễn Ngọc Trường Sơn), cá nhân nữ cờ nhanh (Phạm Lê Thảo Nguyên), cá nhân cờ chớp nam (Lê Tuấn Minh) và cá nhân cờ chớp nữ (Phạm Lê Thảo Nguyên).

Nội dung thuyền 4 nữ 500m mang về thêm cho Canoeing 1 HCV

Môn Canoeing, ở nội dung thuyền 4 nữ 500m, Trương Thị Phương/ Diệp Thị Hương/ Nguyễn Thị Hương/ Nguyễn Thị Ngân cán đích ở vị trí đầu tiên, qua đó giành HCV. Đây cũng là tấm HCV thứ 7 của Canoeing Việt Nam tại SEA Games 31. Cũng trong sáng nay, Canoeing có thêm 1 HCB của Lương Thị Dung/ Đỗ Thị Thanh Thảo/ Ngô Phương Thảo/ Ngô Thị Thu Hiền ở nội dung kayak thuyền 4 nữ.

Trong khi đó, Aerobic Việt Nam đã giành được tấm HCV đầu tiên tại SEA Games 31 do công của Nguyễn Chế Thanh/ Trần Ngọc Thúy Vi/ Lê Hoàng Phong nội dung đồng đội hỗn hợp nhóm 3 người. Ngoài ra, Phan Thế Gia Hiển cũng giành thêm 1 HCB đơn nam. 

Với 3 HCV từ Aerobic, Canoeing và cờ vua, Đoàn Thể thao Việt Nam đang có được 167 HCV tính đến 12 giờ hôm nay, tiếp tục xếp hạng nhất trên bảng xếp hạng. Vào chiều nay, các môn Judo, Vovinam, cử tạ, bóng đá nữ, lặn được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang “vàng” về cho Đoàn thể thao Việt Nam.

BẢO ANH

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top