Phát hiện sọ người khi thả lưới trên sông Gianh

VHO - Trong lúc thả lưới đánh cá trên sông Gianh (đoạn chảy qua địa phận xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình), một người dân ở xã Phù Hóa (huyện Quảng Trạch) đã hốt hoảng khi phát hiện một sọ người khi mắc vào lưới.

Phát hiện sọ người khi thả lưới trên sông Gianh - Anh 1

Trong lúc thả lưới đánh cá trên sông Gianh, người dân phát hiện sọ người mắc vào lưới

Ngày 21.5, thông tin từ Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) cho biết: Đơn vị đã tiến hành các hoạt động khám nghiệm, trưng cầu, gửi thông báo để truy tìm tung tích nạn nhân sau khi phát hiện sọ người trên sông Gianh.

Trước đó, trong lúc thả lưới đánh cá trên sông Gianh (đoạn chảy qua địa phận xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn), ông Hoàng Văn Long (46 tuổi, ở thôn Trường Long, xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch) đã phát hiện một sọ người mắc vào lưới.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Quảng Trạch và lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường và xác định: Hộp sọ người này không có dấu hiệu thương tích, bị sẫm màu, bị khuyết xương gò má trái, các bộ phận xương vùng hốc mũi, vòm sọ không có dấu hiệu bị rạn vỡ…

Ngoài hộp sọ, lực lượng chức năng không phát hiện thêm các phần thi thể khác hay giấy tờ liên quan đến nạn nhân.

Thượng tá Nguyễn Hoàng Minh, Trưởng Công an huyện Quảng Trạch cho biết: Đơn vị đã tiến hành các hoạt động khám nghiệm, trưng cầu, gửi thông báo và chuyển Phòng Cảnh sát Hình sự để truy tìm tung tích nạn nhân.

Hiện tại, chưa thấy có dấu hiệu tội phạm nên đơn vị tiến hành các hoạt động tố tụng ban đầu. Còn nếu có dấu hiệu tội phạm sẽ tiến hành các biện pháp điều tra, trưởng Công an huyện Quảng Trạch cho biết thêm.

PHẠM PHÚ

Ý kiến bạn đọc