Đoàn Thể thao Việt Nam giành thêm 17 HCV trong ngày thi đấu 21.5

VHO- Trong ngày thi đấu 21.5, các VĐV chủ nhà tiếp tục thi đấu thành công để giành thêm 17 HCV, qua đó giúp Đoàn Thể thao Việt Nam dẫn đầu trên bảng xếp hạng huy chương và bỏ các đối thủ phía sau rất xa.

Những môn mang “vàng” về cho Đoàn Thể thao Việt Nam hôm nay là: Cờ vua, Canoeing, Judo, lặn, cử tạ, bắn súng, Vovinam, bóng ném và bóng đá nữ.

Đoàn Thể thao Việt Nam giành thêm 17 HCV trong ngày thi đấu 21.5 - Anh 1

Lặn giành 5 HCV ngày ra quân

Lặn là môn thi đấu thành công nhất trong ngày hôm nay. Ngay ở ngày ra quân, các VĐV của tuyển lặn Việt Nam đã giành tới 5 HCV và phá nhiều kỷ lục SEA Games. Những người mang “vàng” về cho lặn Việt Nam là Phạm Thị Thu (100m vòi hơi chân vịt nữ), Nguyễn Thành Lộc (100m vòi hơi chân vịt nam), Cao Thị Duyên (100m vòi hơi chân vịt đôi nữ), Kim Anh Kiệt (1500m vòi hơi chân vịt nam) và 4x200m vòi hơi chân vịt nam, trong đó Thành Lộc và Phạm Thị Thu đều phá kỷ lúc SEA Games.

Không kém cạnh lặn là Judo khi các võ sĩ của môn võ này giành 3 HCV. Ba võ sĩ Đỗ Thu Hà, Nguyễn Hoàng Thành và Hoàng Thị Tình xuất sắc mang về ba tấm HCV liên tiếp cho Judo Việt Nam ở các hạng cân 45kg nữ, 55kg nam và 48kg nữ.

Đoàn Thể thao Việt Nam giành thêm 17 HCV trong ngày thi đấu 21.5 - Anh 2

Aerobic giành HCV nhóm bộ ba

Đây cũng là ngày thi đấu thành công của bóng ném trong nhà Việt Nam khi ở 2 trận chung kết, đội tuyển nam và đội tuyển nữ đều vượt qua Thái Lan để giành HCV. Canoeing cũng giành thêm 2 HCV ở 500m thuyền 4 nữ (Trương Thị Phương/ Diệp Thị Hương/ Nguyễn Thị Hương/ Nguyễn Thị Ngân) và nội dung thuyền đơn nữ 200m (Nguyễn Thị Hương). Môn cử ta, Phạm Thị Hồng Thanh bảo vệ thành công HCV hạng cân 64kg nữ, đồng thời phá 3 kỷ lục SEA Games. Môn cờ vua, Lê Quang Liêm/ Lê Tuấn Minh giành HCV đồng đội cờ chớp. Môn Aerobic, nhóm bộ ba Lê Hoàng Phong/ Nguyễn Chế Thanh/ Trần Ngọc Thúy xuất sắc giành HCV. Trong khi đó, Vovinam có thêm HCV nhờ công của Lê Hồng Tuấn ở hạng cân 55kg.

Đoàn Thể thao Việt Nam giành thêm 17 HCV trong ngày thi đấu 21.5 - Anh 3

Tuyển nữ Việt Nam giành HCV SEA Games 31

Cuối ngày, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan ở chung kết để bảo vệ tấm HCV trên sân nhà.

Kết thúc ngày thi đấu 21.5, Đoàn Thể thao Việt Nam giành thêm 17 HCV, qua đó tiếp tục dẫn đầu trên bảng xếp hạng huy chương với 181 HCV, 102 HCB và 104 HCĐ, đang xếp thứ hai là Thái Lan (75 HCV, 89 HCB, 118 HCĐ), Indonesia đang xếp thứ ba với 57 HCV, 77 HCB, 68 HCĐ.

THU SÂM - HOÀNG LÊ

Ý kiến bạn đọc