Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Khán giả hào hứng với "Mắt biếc" tại khai mạc Tuần phim ASEAN

Thứ Bảy 28/05/2022 | 09:58 GMT+7

VHO- Tối  27.5 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc Gia, lễ Khai mạc Tuần phim ASEAN 2022 (27/5 - 01/6) đã diễn ra trang trọng . Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông dự và phát biểu khai mạc.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông  phát biểu tại lễ khai mạc

Dự lễ khai mạc Tuần phim ASEAN 2022 tại Việt Nam còn có đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo Cục Điện ảnh; Hội Điện ảnh Việt Nam và đại diện các cơ quan đại diện ngoại giao/Trung tâm Văn hóa nước ngoài tại Việt Nam, cùng các đại biểu phía quốc gia thành viên ASEAN.

Bông Sen Vàng LHP Việt Nam lần thứ XXII- Mắt biếc được chọn trình chiếu tại Lễ khai mạc đã thu hút đông đảo khán giả tới rạp.

Tuần phim ASEAN 2022 tại Việt Nam là hoạt động nhân kỷ niệm 55 năm thành lập tổ chức ASEAN, trong đó Việt Nam là một quốc gia thành viên. Tuần phim là hoạt động văn hóa nhằm kết nối các nền văn hóa của các các quốc gia ASEAN, góp phần xây dựng cộng đồng ASEAN hòa bình, năng động và ổn định.

Đại diện các nước ASEAN  có phim chiếu tại Tuần phim nhận hoa cảm ơn từ lãnh đạo Bộ VHTTDL

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Tạ Quang Đông  nhấn mạnh: Cộng đồng ASEAN kể từ khi hình thành đã trở thành một Cộng đồng gắn kết về  chính trị, liên kết về kinh tế và sẻ chia trách nhiệm xã hội, ASEAN đã trở thành đối tác quan trọng trong các tiến trình đối thoại và hợp tác, khẳng định vai trò trung tâm trong khu vực vì hòa bình, an ninh,ổn định và phát triển ở Đông Nam Á.

Tuần phim ASEAN 2022 tại Việt Nam do Bộ VHTTDL, UBND TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo; Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế, Sở VHTT Hà Nội, Sở VHTT TP Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan tổ chức; cùng với sự hưởng ứng nhiệt tình  của các quốc gia thành viên ASEAN: Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanma,Thái Lan. 

Các đại biểu tại lễ khai mạc Tuần phim

“Tuần phim là hoạt động văn hóa nghệ thuật quan trọng nhân kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), thể hiện sự đóng góp tích cực của Việt Nam trong các hoạt động của ASEAN, góp phần nâng cao tinh thần “ASEAN hành động cùng ứng phó các thách thức”, vì hòa hợp, hòa bình và thịnh vượng tại khu vực, đẩy mạnh xây dựng một cộng đồng đồng đều, vững mạnh và bao trùm,phù hợp với tinh thần cốt lõi của ASEAN, cùng nhau thúc đẩy một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông  khẳng định.

Lãnh đạo Bộ VHTTDL nhấn mạnh, Tuần Phim ASEAN là một sự kiện có ý nghĩa để giới thiệu các tác phẩm điện ảnh mới và hấp dẫn đến khán giả yêu thích nghệ thuật điện ảnh, giới thiệu văn hóa, cuộc sống, con người của các quốc gia thành viên ASEAN, tăng cường hiểu biết của người dân các nước ASEAN về văn hóa, con người của các quốc gia ASEAN, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, tạo cơ sở mở rộng hợp tác kinh tế, văn hóa.

Ngay sau Lễ khai mạc, bộ phim Mắt biếc- Bông Sen Vàng LHP Việt Nam XXII đã được trình chiếu phục vụ khán giả

Ban tổ chức đã tuyển chọn được 7 bộ phim của 7 nước quốc gia thành viên ASEAN để trình chiếu trong Tuần phim, gồm: Ám ảnh (Campuchia), Filosofi Kopi 2: Ben và Jody (Indonesia), Em gái yêu quái (Lào), Một chuyến đi (Malaysia), Truyền thuyết về vàng (Myanma), Pad Thái: Công thức bí truyền (Thái Lan) và Mắt biếc (Việt Nam).

Ngay sau Lễ khai mạc, bộ phim Mắt biếc- Bông Sen Vàng LHP Việt Nam XXII đã được trình chiếu phục vụ các đại biểu, công chúng Thủ đô và khán giả từ các nước ASEAN. Một lần nữa, Mắt  biếc lại mang đến nhiều cảm xúc và sự hào hứng cho khán giả.

Các phim trong khuôn khổ Tuần phim ASEAN 2022 tại Việt Nam được tổ chức chiếu miễn phí tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, 87 Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội và Cụm rạp CineStar 135 Hai Bà Trưng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

BẢO ANH

Print
Tags:

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top