Viện Nghiên cứu Di sản Văn hoá trao quà cho người nghèo, học sinh hoàn cảnh khó khăn

VHO- Viện Nghiên cứu Di sản Văn hoá vừa tổ chức hoạt động trao quà cho người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An nhân Tháng hành động vì trẻ em.

Viện Nghiên cứu Di sản Văn hoá trao quà cho người nghèo, học sinh hoàn cảnh khó khăn - Anh 1

Nguyên Bộ trưởng Bộ VHTT, nguyên Bộ trưởng Bộ TTTT Lê Doãn Hợp, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Nghiên cứu Di sản Văn hoá; ông  Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HĐQL, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Di sản Văn hoá trao quà tại Đồn Biên phòng Tam Hợp

Sáng 11.6, BTC chương trình đã trao tận tay các đối tượng là người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tam Hợp những món quà bao gồm 10 xe đạp, 165 suất quà gồm gạo, bánh kẹo và nhu yếu phẩm, tổng trị giá 250 triệu đồng.

Đồng chí Lê Doãn Hợp, nguyên Bộ trưởng Bộ VHTT, nguyên Bộ trưởng Bộ TTTT, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Nghiên cứu Di sản Văn hoá cùng lãnh đạo Viện đã trao những món quà ý nghĩa này.

Viện Nghiên cứu Di sản Văn hoá trao quà cho người nghèo, học sinh hoàn cảnh khó khăn - Anh 2

Trao quà tại Đồn biên phòng Tam Quang

Chiều cùng ngày, đoàn trao quà tại Đồn biên phòng Tam Quang. Các món quà được trao tặng gồm 10 xe đạp và các nhu yếu phẩm gạo, bánh kẹo, sữa, nước ngọt… với tổng trị giá 250 triệu đồng.

Số tiền hơn 500 triệu đồng được Viện Nghiên cứu Di sản Văn hoá, Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội cùng các nhà tài trợ sẻ chia, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn nhân Tháng hành động vì trẻ em.

Viện Nghiên cứu Di sản Văn hoá trao quà cho người nghèo, học sinh hoàn cảnh khó khăn - Anh 3

 Lãnh đạo huyện Tương Dương phát biểu

Lãnh đạo huyện Tương Dương bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến lãnh đạo Viện Nghiên cứu Di sản Văn hoá, Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội trong hoạt động nhân đạo từ thiện, góp phần cùng địa phương làm tốt công tác an sinh xã hội và phát triển sự nghiệp giáo dục.

PHƯƠNG HÀ

Ý kiến bạn đọc