Tập huấn phương pháp tổ chức luyện tập thể dục thể thao cho công nhân viên chức lao động

VHO- Ngày 21.6 tại Bình Dương, hơn 100 cán bộ công đoàn toàn quốc đã tham gia khai giảng lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về hướng dẫn tập luyện thể dục thể thao cho cán bộ, cộng tác viên trong các khối cơ quan, đơn vị, khu công nghiệp.

Lớp tập huấn do Bộ VHTTDL và Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp tổ chức tại Bình Dương từ ngày 21- 25.6. Tại lớp tập huấn, học viên được tham gia nghiên cứu và trao đổi về các nội dung: Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thể dục thể thao; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; nguyên tắc và phương pháp huấn luyện, hướng dẫn tập luyện thể dụng thể thao và thể dục giữa giờ cho công chức, viên chức, công nhân lao động…

Tập huấn phương pháp tổ chức luyện tập thể dục thể thao cho công nhân viên chức lao động - Anh 1

Các học viên được hướng dẫn các động tác mẫu về thể dục giữa giờ

Bên cạnh đó, học viên được hướng dẫn thực hành biên soạn bài tập thể dục giữa giờ, trong đó tập trung các nhóm bài tập, động tác mẫu về phòng chống đau mỏi tay, mắt, thể dục giữa giờ, thể dục phòng chống mệt mỏi phù hợp với từng đối tượng công chức, viên chức và công nhân lao động; các bài tập thể dục nhịp điệu cơ bản (shuffle dance) dễ học, dễ nhớ tạo cảm hứng luyện tập cho người lao động…

Phát biểu tại lớp tập huấn, ông Vũ Mạnh Tiêm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam cho rằng, vận động, hướng dẫn công chức, viên chức, công nhân lao động duy trì nề nếp, thói quen thường xuyên tập luyện thể dục thể thao để bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực, cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần được xác định là một trong những nội dung công tác công đoàn. Đây là lớp tập huấn đầu tiên về nội dung rèn luyện thể dục thể thao cho đoàn viên, công nhân lao động được tổ chức. Qua đó triển khai hiệu quả Chương trình phối hợp số 2862 /CTPH-TLĐLĐVN-BVHTT&DL giữa mà Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ VHTTDL về xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục, thể thao của công chức, viên chức, công nhân lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giai đoạn 2021 – 2026.

Tập huấn phương pháp tổ chức luyện tập thể dục thể thao cho công nhân viên chức lao động - Anh 2

Các học viên tham gia lớp tập huấn

“Sau lớp tập huấn này, trong năm 2022, Tổng Liên đoàn và Bộ VHTTDL sẽ phối hợp tổ chức Hội diễn “Tiếng hát công nhân, người lao động” và Hội thi “Sáng tạo Video clip bài tập thể dục giữa giờ trong công nhân, viên chức, lao động” toàn quốc”, ông Vũ Mạnh Tiêm cho biết.

LINH LỢI

Ý kiến bạn đọc