Kết thúc tốt đẹp chương trình đối tác Thái Bình Dương tại Phú Yên

VHO-Chiều ngày 3.7, tại Vũng Rô, tỉnh Phú Yên đã diễn ra lễ bế mạc chương trình Đối tác Thái Bình Dương (PP22), sau đó tàu Bệnh viện USNS Mercy (T-AH-19) thuộc Bộ tư lệnh Hải vận Quân sự Mỹ sẽ rời cảng, kết thúc chương trình hoạt động từ ngày 19.6.

Từ 23 thủ thuật y khoa được thực hiện trên tàu USNS Mercy bởi các bác sĩ Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc, Việt Nam, có 650 bệnh nhân được thăm khám, 115 buổi trao đổi chuyên môn, 10 chương trình biểu diễn văn nghệ ngoài trời.

Chuẩn đô đốc Mark Melson đánh giá chương trình đã rất thành công, từ đó góp phần nâng cao khả năng phối hợp trong trường hợp ở Việt Nam có xảy ra thiên tai, hỗ trợ nhân đạo. Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đánh giá cao ý nghĩa của chương trình. Đây là chương trình được sáng lập vào ngày 26.12.2004, khi sóng thần quét qua khu vực phía Nam và Đông Nam Á.

Kết thúc tốt đẹp chương trình đối tác Thái Bình Dương tại Phú Yên - Anh 1

Hàng trăm y bác sĩ trên tàu tới Bệnh viện đa khoa Phú Yên, Trường Cao đẳng Y tế Phú Yên để trao đổi kinh nghiệm, khám chữa bệnh cho người dân

Kết thúc tốt đẹp chương trình đối tác Thái Bình Dương tại Phú Yên - Anh 2

Một bệnh nhân tại Phú Yên, sau một thời gian ngắn được các bác sĩ trên tàu USNS Mercy điều trị đã bỏ cây nạng và đi lại bình thường 

Kết thúc tốt đẹp chương trình đối tác Thái Bình Dương tại Phú Yên - Anh 3

         Chương trình văn nghệ phục vụ cộng đồng. Trên tàu còn treo nhiều ảnh các đợt tổ chức sự kiện khi tàu cập cảng Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Định, Thừa Thiên Huế 

Kết thúc tốt đẹp chương trình đối tác Thái Bình Dương tại Phú Yên - Anh 4

         Những phòng khám bệnh hiện đại trên tàu, có 4 phòng hồi sức tích cực trên tàu với sức chứa 120 bệnh nhân; 12 phòng mổ, biên chế 700 bác sĩ 

Kết thúc tốt đẹp chương trình đối tác Thái Bình Dương tại Phú Yên - Anh 5

Tàu Bệnh viện USNS Mercy có thủy thủ đoàn là 1.033 người. Trong thông cáo báo chí của chương trình đã đề cập, Việt Nam là điểm dừng chân đầu tiên để khởi động chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2022, thể hiện sự quan tâm về y tế, trong đại dịch Covid-19, Chính phủ Hoa Kỳ đã hỗ trợ lớn nhất cho Việt Nam, với gần 40 triệu liều vắc xin, các thiết bị y tế trị giá 27 triệu USD

                                                                           LÊ VĂN CHƯƠNG

Ý kiến bạn đọc