Mùa rong mơ ở bán đảo Phương Mai

VHO- Cách trung tâm TP Quy Nhơn (Bình Định) khoảng 20 km, Hòn Khô nằm trong bán đảo Phương Mai, xã Nhơn Hải, là một trong những điểm đến không thể thiếu của du khách khi trải nghiệm du lịch tại Quy Nhơn. Đặc biệt từ tháng 4 đến tháng 6 âm lịch, du khách có dịp khám phá rừng rong mơ đẹp lộng lẫy giữa biển khơi…

Mùa rong mơ ở bán đảo Phương Mai - Anh 1

 Kéo lưới trên rừng rong mơ Ảnh: DŨNG NHÂN

Mùa rong mơ trùng với mùa vây lưới, mùa du lịch, mùa lễ hội biển… vì thế càng tô đậm thêm nét quyến rũ của Hòn Khô. Theo Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nhơn Hải, rong mơ năm nay “chín rộ” tạo nên một khung cảnh thiên nhiên hữu tình diễm lệ. Hiện nay, diện tích rừng rong mơ này nằm trong khoanh vùng và được giao cho HTX Dịch vụ Du lịch - Thủy sản Nhơn Hải quản lý với 12,1 ha mặt biển khu vực đảo Hòn Khô.

Không những hút khách du lịch mà thời gian qua, rừng rong mơ tại Hòn Khô đã trở thành “địa chỉ” các nhiếp ảnh gia không thể bỏ qua để đến đây ghi lại những hình ảnh đa sắc màu giữa biển xanh lộng gió. Anh Nguyễn Phan Dũng Nhân, một người tay máy săn ảnh đẹp chia sẻ: “Nghe thông tin tại Hòn Khô đang là mùa chín vụ của rong mơ nên tôi cùng nhóm bạn đến săn ảnh. Với tôi, chụp được những bức ảnh đẹp của rừng rong mơ từ thiết bị flycam là một điều may mắn. Quả thật, sắc màu của rừng rong mơ trên mặt biển cũng như dưới đáy biển quá “siêu thực”. Nếu nhìn trên mặt biển, rừng rong màu vàng nâu như lúa chín, lấp lánh dưới ánh nắng; còn nhìn ở dưới đáy biển lên khi lặn có khí tài (bình khí ô xy, đồ lặn, chân vịt) và đi bộ ngắm rong thì sẽ nhìn thấy các đàn cá đủ màu đang bơi lượn, xuyên qua những tảng đá với hình thù đa dạng, những rạn san hô, những vạt rong mơ càng rực lên muôn hồng nghìn tía... Và tôi tin chắc rằng, chỉ có rừng rong mơ tại Hòn Khô mới tạo nên sự ký thú tuyệt vời này”.

Ông Nguyễn Ngọc Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Hải cho biết: “Làng chài Nhơn Hải đã hình thành từ lâu, vốn nổi tiếng với bãi biển đẹp, rạn san hô kỳ vĩ, đó là một lợi thế để hút khách. Sau khi dịch bệnh được khống chế và du lịch được phục hồi, địa phương đã đẩy mạnh các hoạt động giới thiệu sản phẩm dịch vụ để khách du lịch biết đến nơi đây. 6 tháng đầu năm nay, Nhơn Hải đã đón được 72.900 lượt khách, đây là tín hiệu vui cho ngành du lịch địa phương”.

Theo ông Nguyễn Ngọc Nam, hình ảnh đẹp về rừng rong mơ được các tay săn ảnh chụp ở nhiều góc độ đã nhanh chóng lan rộng trên các trang mạng xã hội, từ đó thu hút thêm nhiều người đến với Hòn Khô tham quan, trải nghiệm.

 PHAN HIẾU

Ý kiến bạn đọc