Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Tự tin ra “biển lớn”

Thứ Sáu 08/07/2022 | 09:23 GMT+7

VHO- Các VĐV của thể thao Việt Nam chuẩn bị bước vào tranh tài tại World Games 2022 - đại hội thể thao thế giới dành cho những môn và nội dung không được tổ chức tại Olympic, đang diễn ra tại Birmingham (Alabama, Mỹ).

Tham dự World Games 2022 là cơ hội để đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam thi đấu cọ sát với các đội bóng hàng đầu thế giới Ảnh: VHF

Thể thao Việt Nam sẽ có các tuyển thủ thi đấu ở môn bóng ném bãi biển nữ, Billiards Carom 3 băng, Muay và Wushu (biểu diễn - taolu). Được góp mặt tại World Games 2022, đó là vinh dự vừa là cơ hội để các VĐV Việt Nam thể hiện khả năng, tranh tài cùng những đối thủ hàng đầu thế giới ở bộ môn của mình.

Thử thách bản thân

Bóng ném bãi biển nữ Việt Nam là một số ít các môn bóng có đội tuyển được xếp vào hạng top đầu châu lục và tiệm cận trình độ thế giới. Tại SEA Games 31 vừa qua, đội tuyển bóng ném bãi biển nam Việt Nam từng gây tiếng vang lớn khi bảo vệ thành công chức vô địch với 6 trận toàn thắng, nhưng khi đặt lên bàn cân thành tích với những người đồng nghiệp nữ của họ vẫn còn khoảng cách. Đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam từng 2 lần dự giải vô địch thế giới, vô địch Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2016 và giành 3 HCĐ các năm 2010, 2012, 2014, giành 2 HCB châu Á các năm 2017, 2019, vô địch Đông Nam Á 2017…

Không thể tham dự SEA Games 31 trên sân nhà do không đủ số lượng đội tham dự (môn bóng ném bãi biển nữ bị loại ra khỏi chương trình thi đấu vào giờ chót do Indonesia rút lui chỉ còn hai đội là Việt Nam và Thái Lan), đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam lặng lẽ góp mặt ở giải châu Á và xuất sắc ngôi vô địch ngay tại “thánh địa” của kình địch Thái Lan. Thành tích này giúp đội bóng của HLV Huỳnh Minh Ngôn giành quyền tham dự giải vô địch thế giới được tổ chức vào tháng 6 ở Hy Lạp. Ở giải đấu quy tụ đầy đủ các đội bóng mạnh hàng đầu thế giới, tuyển nữ Việt Nam dù có các VĐV chấn thương nhưng đã thi đấu khá ấn tượng để lọt top 13/16 đội mạnh nhất.

Sau khi trở về từ Hy Lạp, các cô gái Việt Nam tích cực “rèn quân” tại TP.HCM để chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực và kỹ, chiến thuật cho World Games 2022. HLV Huỳnh Minh Ngôn cho biết, mục tiêu của đội là thi đấu hết khả năng để thử thách bản thân, cố gắng đạt thành tích tốt nhất có thể. “Tôi cho rằng, việc đạt hạng 13 chung cuộc chưa phản ánh đúng thực lực của đội vì do kém may mắn khi thủ môn chính gặp chấn thương. Nhưng khi tham dự các giải đấu lớn như vậy, đội học hỏi được rất nhiều, chúng tôi sẽ trau dồi và tích lũy thêm được nhiều điều. Cũng nhờ giải thế giới mà tâm lý thi đấu của các tuyển thủ cũng sẽ tốt hơn, đó sẽ là có hội để họ thử thách bản thân, thể hiện mình tốt hơn. Mục tiêu cụ thể của đội ở đại hội lần này là phấn đấu được hạng 5 trong 8 đội tham dự. Nếu cố gắng vượt được thì nằm trong top 4”, HLV Huỳnh Minh Ngôn cho biết.

Chờ màn thể hiện của những nhà vô địch SEA Games

Ngoài đội tuyển bóng ném bãi biển, thể thao Việt Nam sẽ có các VĐV khác tranh tài như Trần Quyết Chiến (Billiards Carom 3 băng), Nguyễn Trần Duy Nhất (Muay), Hoàng Thị Phương Giang, Dương Thúy Vi và Phạm Quốc Khánh (Wushu), đây đều là những nhà vô địch SEA Games 31 ở các nội dung mình tham dự.

Một trong những sự kỳ vọng giành huy chương của Việt Nam là Trần Quyết Chiến, cơ thủ đang xếp hạng ba thế giới và đang có phong độ rất tốt trong thời gian qua. Cơ thủ quê Cà Mau vừa đánh dấu trở lại ấn tượng ở giai đoạn đầu năm nay khi giành ngôi á quân World Cup chặng Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), vào vòng 1/8 World Cup chặng Las Vegas (Mỹ) và TP.HCM, đặc biệt là thành tích giành HCV SEA Games 31. Tại World Games 2022, Quyết Chiến sẽ thi đấu với 15 cơ thủ hàng đầu thế giới khác. Được xếp hạt giống số 3, Quyết Chiến sẽ gặp đối thủ người Ecuador - Javier Teran ở vòng 1. Những đối thủ chính của Quyết Chiến sẽ là Dick Jaspers (Hà Lan, số 1 thế giới), Marco Zanetti (Italia, hạng 2 TG), Daniel Sanchez (Tây Ban Nha, hạng 4 TG) hay Eddy Merckx (Bỉ, hạng 5 TG)… “Với bất kỳ giải đấu nào tôi cũng luôn quan niệm đối thủ lớn nhất chính là bản thân tôi và tại World Games 2022 cũng vậy. Được tham dự đại hội này là vinh dự lớn cho bản thân và tôi sẽ cố gắng thi đấu hết khả năng”, Quyết Chiến chia sẻ.

Sau khi hoàn tất “bộ sưu tập” với tấm HCV SEA Games 31 mới đây, Nguyễn Trần Duy Nhất vinh dự được mời tham dự World Games 2022, nơi mà anh sẽ tranh tài ở hạng cân 57kg thay vì 60kg sở trường. Đây là sân chơi quy tụ rất nhiều võ sĩ mạnh hàng đầu thế giới đến từ Ukraine, Mỹ, Bồ Đào Nha, Kazakhstan… đặc biệt là VĐV của Philippines - Phillip Delarmino, người vừa giành HCV SEA Games 31 hạng 57kg và HCV thế giới 2021. Duy Nhất cho biết: “Đây là lần đầu tiên Nhất tham dự World Games, đồng thời phải chuyển xuống thi đấu hạng 57kg. Điều này ít nhiều mang lại cho Nhất khó khăn. Nhưng cũng may mắn là trước đó, Nhất đã có trải nghiệm ở mức cân này trong trận giao hữu ở giải võ thuật Bokator ở Campuchia hồi cuối tháng 6. Nhất sẽ cố gắng thi đấu hết sức ở kỳ đại hội này”.

Ở môn Wushu, việc giành 2 HCV tại SEA Games 31 sẽ là động lực lớn giúp Dương Thúy Vi tranh tài ở sàn biểu diễn Thương thuật và Kiếm thuật nữ. Trong khi đó, Hoàng Thị Phương Giang thi đấu hai nội dung Đao thuật và Côn thuật nữ, còn Phạm Quốc Khánh góp mặt ở hai nội dung Nam quyền và Nam côn sở trường. Được biết, các VĐV của nội dung taolu (biểu diễn) Wushu tham dự World Games lần này đều là những người có thứ hạng cao nhất ở nội dung của mình trên bảng xếp hạng thế giới nên việc các VĐV Việt Nam được dự tranh, thi đấu sẽ là cơ hội cọ sát và va chạm không thể tốt hơn. 

 Theo lịch thi đấu World Games 2022, Wushu diễn ra trong hai ngày 12, 13. 7, môn Muay thi đấu trong ba ngày 15, 16, 17.7, bóng ném bãi biển từ ngày 11 - 15.7 còn môn Billiards từ ngày 13 - 17.7. Tại World Games lần này, Việt Nam sẽ không thành lập đoàn thể thao, các VĐV sẽ chủ động cùng HLV và người phụ trách di chuyển theo lịch trình thi đấu từng bộ môn. Tại World Games 2017 tổ chức ở Ba Lan, thể thao Việt Nam giành được 1 tấm HCV của Bùi Yến Ly tại hạng 51kg môn Muay.

 VĨNH HY

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top