Tuyển nữ Việt Nam thắng đậm Lào

VHO- Tại lượt trận thứ hai bảng B Giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á (AFF Cup) 2022 diễn ra vào chiều tối nay 9.7 trên sân Binan (Laguna, Philippines), đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã dễ dàng có được chiến thắng 5-0 trước đội tuyển nữ Lào.

Sau chiến thắng 3-0 ở ngày ra quân trước tuyển nữ Campuchia, tuyển nữ Việt Nam hướng đến một kết quả tương tự trước tuyển nữ Lào. Nhưng bên cạnh việc giành 3 điểm, “Những cô gái kim cương” còn có mục tiệu không kém phần quan trọng khác đó là bảo toàn được lực lượng, tránh thẻ phạt và chấn thương để chuẩn bị cho những trận gặp đối thủ mạnh.

Tuyển nữ Việt Nam thắng đậm Lào - Anh 1

Tuyển nữ Việt Nam (áo đỏ) thi đấu áo đảo

Trước tuyển nữ Lào yếu hơn hẳn về mọi mặt và thường xuyên nhận thất bại ở các mùa AFF Cup trước cũng như SEA Games, HLV Mai Đức Chung đã tạo cơ hội ra sân cho nhiều cầu thủ trẻ và ít được thi đấu, đồng thời để các trụ cột như Huỳnh Như, Hải Yến, Bích Thuỳ, Thanh Nhã trên băng ghế dự bị.

Với sự góp mặt của Chương Thị Kiều, Tuyết Dung hay Thuỳ Trang trên sân, tuyển nữ Việt Nam thi đấu áp đảo trong nửa đầu hiệp 1. Các cô gái Việt Nam tạo được nhiều cơ hội ngon ăn nhưng không thể tận dụng. Đến Phút 25, HLV Mai Đức Chung tung Huỳnh Như và Thanh Nhã vào sân. Không lau sau đó, tuyển nữ Việt Nam đã có bàn thắng mở điểm. Phút 42, đón đường chuyền của Mỹ Anh bên cánh trái, Hoàng Quỳnh dứt điểm một chạm tung lưới tuyển Lào. Ba phút sau đó, cách biệt được nhân đôi khi Huỳnh Như đánh đầu hạ gục thủ môn Lào. Tuyển nữ Việt Nam có lợi thế sau 45 phút đầu tiên.

Tuyển nữ Việt Nam thắng đậm Lào - Anh 2

Tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng thứ hai liên tiếp

Sang hiệp 2, Hải Yến được tung vào sân và cầu thủ này có pha dứt điểm nâng tỷ số lên 3-0. Tám phút sau, Hải Yến hoàn tất cú đúp khi có pha đánh đầu đẹp mắt nâng tỷ số lên 4-0. Chưa dưng lại ở đó, đến phút 72, Huỳnh Như cũng hoàn tất cú đúp với pha đá phá phạt. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu.

Chiến thắng 5-0 trước tuyển nữ Lào, tuyển nữ Việt Nam cùng tuyển nữ Myanmar chia sẻ ngôi đầu bảng B với 6 điểm. Ngày 11.7, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ đã trận đấu thứ ba gặp tuyển nữ Timor Letes.

NGỌC LÝ

Ý kiến bạn đọc