Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào

VHO- Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam- Lào và chào mừng Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022, Bộ VHTTDL Việt Nam và Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào phối hợp đồng thời tổ chức “Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào” và “Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam”.

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào - Anh 1

Đây là sự kiện văn hoá đối ngoại có ý nghĩa, góp phần tăng cường và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào, trong đó có lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật và du lịch, tương xứng với tầm vóc của mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

Tuần Văn hoá Việt Nam tại Lào diễn ra từ ngày 18-21.7.2022 tại Thủ đô Viêng Chăn, gồm nhiều hoạt động ý nghĩa. Trong đó, hứa hẹn mang đến nhiều dấu ấn là các hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Triển lãm “Vẻ đẹp Việt Nam” do Cục Hợp tác quốc tế, Bộ VHTTDL Việt Nam chủ trì, phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam tổ chức. Không gian triển lãm trưng bày ảnh giới thiệu văn hóa, đất nước, con người Việt Nam, các di sản thế giới tại Việt Nam, thành tựu phát triển của Việt Nam, thành tích Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 do Việt Nam tổ chức năm 2022, không gian Hội An giới thiệu Năm Du lịch quốc gia 2022, trưng bày trang phục áo dài Việt Nam.

Lễ khai mạc Triển lãm “Vẻ đẹp Việt Nam” trong khuôn khổ khai mạc “Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào” diễn ra vào 15h30 ngày 18.7.2022 tại Cung Văn hóa quốc gia Lào (Thủ đô Viêng Chăn).

Chương trình biểu diễn nghệ thuật ca, múa, nhạc Việt Nam do Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam chủ trì xây dựng và tổ chức.Chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt diễn ra lúc 20h00 ngày 18.7.2022 tại Cung Văn hóa quốc gia Lào (Thủ đô Viêng Chăn).

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào - Anh 2

Dự kiến, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng chí Sỏn-xay Si-phăn-đon, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam và Lào, lãnh đạo Bộ VHTTDL lịch Việt Nam và lãnh đạo Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào tham dự khai mạc triển lãm và chương trình nghệ thuật.

Không gian trưng bày tác phẩm nghệ thuật Trại Điêu khắc và vẽ tranh cổ động tại Lào 2022 do Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị của Việt Nam và Lào tổ chức tại trụ sở Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào. Lễ khai mạc diễn ra chiều 19.7.2022 tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào.

 Thứ trưởng Bộ VHTTDL Việt Nam Tạ Quang Đông có nhiều hoạt động trong chuyến thăm và làm việc tại Lào nhân dịp này: chủ trì Lễ khai mạc, tham dự các hoạt động triển lãm, biểu diễn nghệ thuật trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào; gặp và làm việc với lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào về kế hoạch triển khai Dự án Công viên Hữu nghị Lào-Việt Nam tại Thủ đô Viêng Chăn, Lào; gặp và làm việc với lãnh đạo Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào trao đổi về các biện pháp tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác Việt Nam-Lào về văn hóa, du lịch; thăm, làm việc và tặng nhạc cụ, giáo trình âm nhạc cho Trường Nghệ thuật quốc gia Lào.

NGÂN ANH

Ý kiến bạn đọc