Khai mạc Triển lãm "Tình Hữu nghị Lào - Việt Nam đời đời bền vững"

VHO – Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5.9.1962-5.9.2022), 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Lào (18.7.1977 - 18.7.2022) và chào mừng Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022, Bộ VHTTDL Việt Nam và Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào phối hợp tổ chức Triển lãm ảnh Tình hữu nghị Lào - Việt Nam đời đời bền vững.

Khai mạc Triển lãm

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam - Lào và các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm

Đến dự và cắt băng khai mạc Triển lãm, về phía Lào có: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Bounthong Chitmany; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Sinlavong Khutphaythoun; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Sounthon Xayachak; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào Suansavanh Viyaketh...

Về phía Việt Nam có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL...

Khai mạc Triển lãm

Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào Suansavanh Viyaketh phát biểu khai mạc Triển lãm

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào Suansavanh Viyaketh nhấn mạnh, Triển lãm Tình Hữu nghị Lào - Việt Nam đời đời bền vững sẽ là sự kiện chào mừng Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam. 100 bức ảnh tại Triển lãm phản ánh mối quan hê hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa  hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam, Việt Nam –Lào; phản ánh đời sống văn hóa phong phú, tươi đẹp của đất nước Chămpa, cũng như thành tựu hợp tác giữa hai nước, nhất là trong lĩnh vực thông tin, văn hóa và du lịch.

Khai mạc Triển lãm

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Việt Nam Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại Lễ khai mạc 

Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào khẳng định, hơn nửa thế kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihanen, Chủ tịch Souphanouvong muôn vàn kính yêu gây dựng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp và trân trọng, đã trở thành tài sản vô giá và hiếm có trên thế giới. Từ đó đến nay, hai dân tộc Lào -Việt Nam, Việt Nam-Lào chúng ta đã giúp đỡ lẫn nhau, vui buồn có nhau, cùng chung lý tưởng, đứng chung một chiến hào “hạt gạo cắn đôi, cọng rau sẻ nửa”, máu của các chiến sĩ cách mạng và nhân dân hai dân tộc chúng ta đã chảy trên mảnh đất của hai dân tộc, trải qua muôn vàn khó khan gian khổ, đấu tranh chống đế quốc thực dân cũ và mới xâm lược và giành được độc lập, tự do và giải phóng đất nước chúng ta thắng lợi.

Khai mạc Triển lãm

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam - Lào và các đại biểu tham quan triển lãm

Trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng phát triển đất nước, hai dân tộc chúng ta tiếp tục đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau toàn diện và có hiệu quả đã làm cho đất nước và nhân dân hai nước chúng ta từng bước phát triển vững mạnh, cùng kề vai sát cánh với nhân dân khu vực và trên thế giới góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, giữ gìn hòa binh, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Khai mạc Triển lãm

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam - Lào và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Thay mặt Đảng, Nhà nước CHDCND Lào cũng như Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào, Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào cảm ơn Đảng, Nhà nước Việt Nam đã luôn giúp đỡ Lào trong suốt thời gian qua. Đặc biệt, biệt trong thời gian đại dịch Covid-19 lan rộng và nguy hiểm, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã sẵn sàng giúp đỡ thuốc điều trị, các trang thiết bị y tế, kể cả các y, bác sỹ cho nhân dân Lào một cách kịp thời và có hiệu quả. Nhân dân Lào sẽ tiếp tục trân trọng gìn giữ và giáo dục cho thế hệ trẻ hiểu, học tập, kế thừa, phát huy và giữ gìn mối quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt  cho đời đời bền vững.

Phát biểu khai mạc Triển lãm, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Việt Nam Nguyễn Văn Hùng gửi tới các đồng chí lãnh đạo, đại biểu, khách quý lời chào và những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc triển lãm ảnh Tình hữu nghị Lào - Việt Nam đời đời bền vững thành công tốt đẹp, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân Việt Nam hình ảnh về đất nước Lào tươi đẹp; con người Lào hiền hòa, dễ mến, quý trọng tình bạn, quý trọng chữ tín; về tình hữu nghị Lào - Việt Nam “Trong như ngọc, sáng hơn trăng rằm, ngát hương hơn bất cứ đóa hoa nào thơm nhất”.

Khai mạc Triển lãm

Chương trình văn nghệ chào mừng Lễ khai mạc 

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định, việc tổ chức Triển lãm ảnh Tình Hữu nghị Lào - Việt Nam đời đời bền vững là một sự kiện hợp tác, giao lưu về văn hóa hết sức quan trọng. Với 100 hình ảnh, tư liệu quý Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào mang tới Việt Nam lần này sẽ giới thiệu tới công chúng Việt Nam văn hóa, đất nước, con người, tiềm năng du lịch Lào, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào. Đồng thời khẳng định quyết tâm của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước không ngừng vun đắp mối quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Việt Nam tin tưởng rằng, việc tổ chức Triển lãm ảnh lần này có ý nghĩa sâu sắc đối với nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ; khắc ghi truyền thống, quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào.

Khai mạc Triển lãm

Nhiều bạn trẻ tham quan Triển lãm

100 bức ảnh trưng bày tại Triển lãm giới thiệu đến công chúng mối quan hệ đặc biệt trong suốt chặng đường đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước ngày nay; khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào - Việt Nam không ngừng vun đắp mối quan hệ mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Nhân dịp này, triển lãm cũng tập trung giới thiệu hình ảnh đất nước, con người của đất nước  hoa Chăm pa tươi đẹp, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, đặc biệt là những thành tựu quan trọng mà nhân dân Lào đã đạt được trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước dưới lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. 

Triển lãm ảnh Tình hữu nghị Lào- Việt Nam đời đời bền vững diễn ra từ ngày 19-21.7 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam, số 2, Hoa Lư, Hà Nội.

THANH NGỌC; ảnh: TRẦN HUẤN

Ý kiến bạn đọc