Gần 1.000 thí sinh dự thi năng khiếu Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM

VHO - Ngày 19.7, các thí sinh cuối cùng dự tuyển vào Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM đã hoàn tất các phần thi năng khiếu.

Gần 1.000 thí sinh dự thi năng khiếu Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM - Anh 1

Tâm lý thoải mái, háo hức của các bạn trẻ trước giờ thi năng khiếu

Kỳ thi tuyển sinh năng khiếu Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh T.PHCM năm nay diễn ra từ ngày 13-19.7, ở 4 ngành bậc ĐH gồm Đạo diễn Sân khấu; Diễn viên Kịch, Điện ảnh - Truyền hình; Đạo diễn Điện ảnh - Truyền hình và ngành Quay phim. 

Gần 1.000 thí sinh dự thi năng khiếu Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM - Anh 2

Thí sinh dự thi vào Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM năm 2022

Theo đó, vòng sơ tuyển từ ngày 13-15.7, dành cho thí sinh thi tuyển vào ngành Diễn viên Kịch, Điện ảnh - Truyền hình. Ở vòng thi này thí sinh trải qua các nội dung: Kiểm tra tiếng nói trên hình thức đọc thơ hoặc đọc một đoạn văn; kiểm tra thẩm âm (hát 1 bài hát hoặc 1 đoạn bài hát); kiểm tra năng khiếu diễn xuất (thí sinh diễn một tiểu phẩm đã chuẩn bị, có 1-2 nhân vật, trong đó thí sinh dự thi phải diễn chính). Ở vòng chung tuyển, diễn ra từ ngày 17-19.7, các thí sinh này thi năng khiếu tiểu phẩm tự chọn và tình huống của ban giám khảo. 

Gần 1.000 thí sinh dự thi năng khiếu Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM - Anh 3

Thí sinh thi năng khiếu Đạo diễn Điện ảnh - Truyền hình trong phần thi vấn đáp cùng hội đồng giám khảo

Trong khi đó, các ngành còn lại không thi sơ tuyển. Tuy nhiên, ở vòng chung tuyển, các thí sinh này thi 2 môn năng khiếu, trong đó có phân tích tác phẩm nghệ thuật. Ngoài ra, đối với mỗi ngành học, tùy đặc thù sẽ thi các nội dung khác nhau. Trong đó, ngành  Đạo diễn Điện ảnh - Truyền hình xem và dựng ảnh liên hoan theo một chủ đề dựa vào ảnh do Ban giám khảo cung cấp, đồng thời trả lời các câu hỏi liên quan đến lĩnh vực điện ảnh - truyền hình. Ngành Đạo diễn Sân khấu: Thí sinh trình bày một tiểu phẩm theo chủ đề, tình huống, đạo cụ do Ban giám khảo quy định. Thí sinh có thể tham gia 1 vai diễn hoặc không tham gia diễn; đồng thời trả lời các câu hỏi liên quan đến lĩnh vực sân khấu. Ngành Quay phim, thí sinh chụp ảnh, sau đó thi vấn đáp về kiến thức tạo hình, phân tích ảnh đã chụp. Ngòai các môn năng khiếu, thí sinh thi vào trường phải có điểm môn Ngữ văn lớp 12 đạt từ 5 điểm trở lên. Được biết, ngưỡng đảo bảo chất lượng đầu vào bằng phương thức thi tuyển từ 22 điểm (bao gồm mức nhân hệ số và ưu điên khu vực).

Gần 1.000 thí sinh dự thi năng khiếu Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM - Anh 4

Thí sinh thi vào ngành Đạo diễn Sân khấu ngày 19.7

Năm học 2022-2023, Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM tuyển sinh tổng cộng 95 chỉ tiêu cho 4 ngành đào tạo (giảm hơn 100 chỉ tiêu so với năm 2021). Tuy nhiên, tổng hồ sơ đăng ký dự thi vào các ngành là gần 1.000 hồ sơ, trong đó ngành Diễn viên Kịch, Điện ảnh - Truyền hình có lượng hồ sơ đông nhất với trên 700 thí sinh đăng ký (số thí sinh thực tế đến dự thi là gần 630 em). Sau vòng sơ tuyển, Hội đồng tuyển sinh đã chọn ra gần 170 thí sinh để thi chung tuyển. Được biết, ngành Diễn viên Kịch, Điện ảnh - Truyền hình năm nay có 42 thí sinh.

T.TRANG

Ý kiến bạn đọc