Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Thứ trưởng Tạ Quang Đông thăm và tặng quà Trường Nghệ thuật quốc gia Lào

Thứ Năm 21/07/2022 | 12:59 GMT+7

VHO-  Tiếp tục các hoạt động nhân Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào, sáng 21.7, PGS.TS Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Việt Nam dẫn đầu đoàn cán bộ, nghệ sĩ thuộc Bộ đã đến thăm và trao quà tặng cho Trường Nghệ thuật quốc gia Lào.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Việt Nam Tạ Quang Đông phát biểu chúc mừng Trường Nghệ thuật quốc gia Lào đã có nhiều nỗ lực, đạt được thành công trong thời gian qua

Cùng dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào Văn Sỷ Kua Mua, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào Buangern Xaphuvong và đại diện các cơ quan của Bộ VHTTDL Việt Nam, Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào; Trường Nghệ thuật quốc gia Lào, các nghệ sĩ Việt Nam và giảng viên, học sinh Trường Nghệ thuật quốc gia Lào.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông trao tặng Trường Nghệ thuật quốc gia Lào một số nhạc cụ và giáo trình giảng dạy

Chương trình biểu diễn, giao lưu văn hóa nghệ thuật đã mang đến nhiều tiết mục đặc sắc, mang âm hưởng, bản sắc văn hóa truyền thống của hai quốc gia Việt- Lào do các nghệ sĩ đến từ Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam và học sinh Trường Nghệ thuật quốc gia Lào thể hiện. Những âm sắc của Hoa đẹp Chăm Pa hòa quyện với những thanh âm  của  đàn bầu, đàn nhị, những giai điệu và vũ điệu độc đáo đến từ Việt Nam đã mang đến nhiều cảm xúc.

Các đại biểu tại chương trình gặp mặt, giao lưu

TS. Viêng Phon Souk Khạ Vông, Giám đốc Trường Nghệ thuật quốc gia Lào bày tỏ vui mừng khi đoàn đại biểu của Bộ VHTTDL Việt Nam đã đến thăm và làm việc tại Trường. Ông TS. Viêng Phon Souk Khạ Vông cho biết, lãnh đạo Trường Nghệ thuật quốc gia Lào đã cùng trao đổi với lãnh đạo Học Viện Múa Việt Nam về phương hướng hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới. Đồng thời bày tỏ mong muốn lãnh đạo Bộ VHTTDL Việt Nam, Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào luôn quan tâm, giúp đỡ Trường. Về phía nhà trường sẽ nỗ lực đẩy mạnh các hoạt động, góp phần vào sự hợp tác giữa 2 Bộ và giữa Trường Nghệ thuật quốc gia Lào với các trường nghệ thuật của Việt Nam.

Lãnh đạo hai Bộ và các đại biểu cùng lãnh đạo Trường Nghệ thuật quốc gia Lào

“Các tiết mục nghệ thuật trong chương trình biểu diễn, giao lưu hôm nay do các nghệ sĩ đến từ Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam biểu diễn rất đặc sắc. Trường Nghệ thuật quốc gia Lào mong muốn sẽ đào tạo được các nghệ sĩ trình độ cao như đội ngũ nghệ sĩ Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam…”, TS. Viêng Phon Souk Khạ Vông bày tỏ.

NSƯT Trần Văn Hải, Giám đốc Học viện Múa Việt Nam đã  trao tặng 25 xuất học bổng khuyến khích các học sinh của Trường Nghệ thuật quốc gia Lào

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Tạ Quang Đông chia sẻ cảm xúc khi quay  trở lại Trường Nghệ thuật quốc gia Lào trong chuyến công tác lần này. Thứ trưởng cho biết, theo dõi sự phát triển của Trường Nghệ thuật quốc gia Lào trong thời gian qua, ông nhận thấy nhà trường đã có nỗ lực lớn để hình thành một cơ sở đào tạo chuyên nghiệp và dần nâng lên chuẩn Đại học. “Thời gian qua, đội ngũ giảng viên được bổ sung, các giáo trình giáo án của Trường dần được hoàn thiện. Bộ VHTTDL Việt Nam và các trường đào tạo chuyên ngành múa, âm nhạc của Bộ sẽ luôn sẵn sàng đồng hành, giúp đỡ Trường Nghệ thuật quốc gia Lào phát triển, với mục tiêu trước mắt là nâng lên chuẩn Đại học cũng như nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường…”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông phát biểu.

Các nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn trong chương trình

Nhân dịp này, Thứ trưởng Tạ Quang Đông trao tặng Trường Nghệ thuật quốc gia Lào một số nhạc cụ gồm piano điện, ghita, violon, piano điện cùng các giáo trình giảng dạy với mong muốn sẽ đóng góp hiệu quả, nâng cao chất lượng giảng dạy tại Trường trong thời gian tới.

Độc tấu đàn nhị

Độc tấu đàn bầu

Tại buổi lễ, NSƯT Trần Văn Hải, Giám đốc Học viện Múa Việt Nam đã  trao tặng 25 xuất học bổng khuyến khích các học sinh của Trường Nghệ thuật quốc gia Lào. Ông Hải cũng cho biết, Học viện Múa Việt Nam đã trao đổi một số vấn đề liên quan đến phương hướng hợp tác, công tác đào tạo của Trường Nghệ thuật Quốc gia Lào theo chủ trương của Bộ VHTTDL Việt Nam.

Học sinh Trường Nghệ thuật quốc gia Lào múa "Hoa đẹp Chăm Pa"

“Học Viện Múa Việt Nam với truyền thống hơn 60 năm, đào tạo hàng ngàn nghệ sĩ, trong đó có nhiều nghệ sĩ múa nổi tiếng. Một số giảng viên của Trường Nghệ thuật quốc gia Lào cũng nguyên là sinh viên của Học viện Múa Việt  Nam. Một số nội dung trao đổi về phương hướng hợp tác trong đào tạo đối với giảng viên, biên đạo, diễn viên của Trường Nghệ thuật quốc gia Lào sẽ được hai Trường trình lên lãnh đạo hai Bộ trong thời gian tới…”, NSƯT Trần Văn Hải phát biểu.

PHƯƠNG ANH; ảnh: THẾ CÔNG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top