Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Trường khối Bộ VHTTDL khu vực phía Nam tuyển sinh năng khiếu: Ngành diễn viên 1 “chọi” 15

Thứ Sáu 22/07/2022 | 10:36 GMT+7

VHO- Các trường khối Bộ VHTTDL trên địa bàn TP.HCM đang bước vào kỳ thi tuyển sinh năng khiếu 2022. Năm trước, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 phải thi bằng hình thức trực tuyến, việc tổ chức trực tiếp của kỳ thi năm nay đã làm cho không khí mùa thi trở nên xôm tụ, hào hứng và đạt hiệu quả tốt hơn.

 Ngành Diễn viên Kịch, Điện ảnh - Truyền hình Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM có tỷ lệ chọi cao

 Trong các ngày 21 - 22.7, ĐH Văn hóa TP.HCM tổ chức thi năng khiếu nghệ thuật đối với thí sinh thi tuyển vào chuyên ngành Tổ chức, dàn dựng chương trình văn hóa nghệ thuật thuộc Ngành Quản lý văn hóa. Theo đó, thí sinh sẽ thi hai môn: Thể hiện một trong các hình thức hát, đàn, nhảy, múa, diễn kịch, thuyết trình (có thể tự sáng tác hoặc sử dụng các tác phẩm nghệ thuật do Bộ VHTTDL ban hành); Kiểm tra khả năng nhận định tình huống trong hoạt động văn hóa - nghệ thuật. Được biết, năm nay trường tuyển 800 chỉ tiêu cho 8 ngành học . Cụ thể, Du lịch 60 chỉ tiêu; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 180 chỉ tiêu; Kinh doanh xuất bản phẩm 40 chỉ tiêu; Quản lý văn hóa 180 chỉ tiêu; Văn hóa học 290 chỉ tiêu; Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam là 30 chỉ tiêu; Thông tin - Thư viện 40 chỉ tiêu và ngành Bảo tàng học 30 chỉ tiêu.

Trước đó, ĐH Mỹ thuật TP.HCM đã tổ chức kỳ thi năng khiếu từ ngày 19 - 21.7 cho thí sinh thi vào 6 ngành đào tạo: Hội họa; Đồ họa; Điêu khắc; Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật; Thiết kế đồ họa và ngành Sư phạm Mỹ thuật. Năm nay, trường tuyển 260 chỉ tiêu ĐH hệ chính quy, theo phương thức kết hợp giữa xét tuyển môn Ngữ văn và thi tuyển 2 môn năng khiếu (nếu thí sinh là người Việt Nam học THPT ở nước ngoài thì Ngữ văn được thay thế bằng môn Lịch sử nghệ thuật). Riêng thí sinh thi ngành Sư phạm Mỹ thuật phải đảm bảo các yêu cầu theo quy chế tuyển sinh trình độ ĐH, CĐ ngành Giáo dục mầm non của Bộ GD&ĐT.

Từ ngày 13 - 19.7, ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM đã hoàn tất các phần thi năng khiếu cho 4 ngành đào tạo bậc ĐH gồm: Đạo diễn Sân khấu; Diễn viên Kịch, Điện ảnh - Truyền hình; Đạo diễn Điện ảnh - Truyền hình và ngành Quay phim. Quyền Hiệu trưởng PGS.TS Đinh Quang Trung cho biết, năm học này nhà trường chỉ tuyển 95 chỉ tiêu cho 4 ngành đào tạo. Tuy nhiên, tổng hồ sơ đăng ký dự thi vào các ngành là gần 1.000, trong đó ngành Diễn viên Kịch, Điện ảnh - Truyền hình có lượng hồ sơ đông nhất với khoảng 750 thí sinh đăng ký (số thực tế đến dự thi là gần 630 em). Sau vòng sơ tuyển, Hội đồng tuyển sinh đã chọn ra gần 170 thí sinh để thi chung tuyển. Được biết, ngành Diễn viên Kịch, Điện ảnh - Truyền hình năm nay có 42 thí sinh, tương ứng tỉ lệ 1 chọi 15.

Kỳ tuyển sinh năng khiếu lần 1 năm 2022 vào Trường ĐH Thể dục thể thao (TDTT) TP.HCM có hơn 600 thí sinh đăng ký dự thi. Để tạo điều kiện cho thí sinh và phụ huynh giảm bớt phần nào chi phí trong đợt thi tuyển, Nhà trường đã hỗ trợ chỗ ở miễn phí cho tất các thí sinh và phụ huynh trong suốt thời gian thi. Đồng thời, bố trí lực lượng tình nguyện viên là giáo viên, sinh viên tiếp đón, hướng dẫn làm thủ tục chuẩn bị dự thi; giải đáp thắc mắc, xử lý yêu cầu hỗ trợ của thí sinh; tư vấn thí sinh về nơi ăn, ở, đi lại… Năm nay trường tuyển sinh giữ ổn định với 500 chỉ tiêu, cụ thể, ngành Giáo dục thể chất tuyển 80 chỉ tiêu, Huấn luyện thể thao tăng lên 300 chỉ tiêu, Y sinh học TDTT 40 chỉ tiêu và Quản lý TDTT 80 chỉ tiêu. Điểm mới năm nay là nhà trường tổ chức 3 lần thi năng khiếu, lần 1 diễn ra trong hai ngày 15 - 16.7; lần 2 ngày 26 - 27.8 và lần 3 ngày 23 - 24.9.2022.

Trường Trung cấp Múa TP.HCM tuyển sinh 150 chỉ tiêu, bao gồm 80 chỉ tiêu hệ chính quy và 70 chỉ tiêu hệ vừa làm vừa học. Hệ chính quy tuyển 2 ngành là Nghệ thuật biểu diễn kịch múa 6 năm (từ 10-13 tuổi) và ngành Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc 4 năm (từ 14-20 tuổi). Hệ vừa làm vừa học chỉ tuyển sinh ngành Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc 2 năm (từ 21-30 tuổi). Trường Múa tổ chức thi tuyển vào hai đợt, đợt 1 đã tổ chức vào giữa tháng 7 và đợt 2 từ ngày 11 - 12.8.2022.

Năm học này, Nhạc viện TP.HCM tuyển sinh 410 chỉ tiêu cho bậc Đại học (hệ 4 năm và 2 năm) và hệ Trung cấp (4, 6, 7 và 9 năm), trường tổ chức thi năng khiếu từ ngày 8 - 15.8. 

 THÙY TRANG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top