Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Mô hình điểm du lịch không khói thuốc tại di sản Huế

Thứ Sáu 22/07/2022 | 21:01 GMT+7

VHO- Ngày 22.7, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Vụ Pháp chế (Bộ VHTTDL) tổ chức chương trình tập huấn về triển khai thực hiện mô hình điểm du lịch không khói thuốc cho đội ngũ cán bộ trực tiếp quản lý và làm nhiệm vụ tại khu di sản Huế.

Tại buổi tập huấn, các cán bộ ở khu di sản Huế đã được cung cấp các thông tin về các tác hại của của thuốc lá; những kết quả tích cực của việc xây dựng điểm du lịch không khói thuốc lá; các mô hình triển khai điểm du lịch không khói thuốc tại các thành phố của Việt Nam và một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á và thế giới…

Ông Lê Thanh Liêm kỳ vọng rằng sau tập huấn sẽ có các giải pháp hữu hiệu xây dựng khu di sản Huế thành điểm du lịch không khói thuốc

Buổi tập huấn còn nhận được những chia sẻ của bác sĩ Phạm Thị Thanh Nhàn - Trưởng Phòng Y tế Quận Hoàn Kiếm, là địa phương đang thực hiện mô hình điểm du lịch không khói thuốc tiêu biểu của Hà Nội. Được biết, từ năm 2019, Quận Hoàn Kiếm đã triển khai điểm du lịch không khói thuốc tại 30 điểm du lịch văn hóa, nhiều nhà hàng và khách sạn.

Ông Lê Thanh Liêm, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ VHTTDL) cũng đánh giá cao công tác xây dựng môi trường không khói thuốc ở một số điểm di tích mà Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã và đang triển khai, như: lắp đặt biển cấm hút thuốc ở một số điểm di tích, không cho phép các quầy bán hàng trong khuôn viên di tích bán thuốc lá… Đồng thời, hy vọng rằng sau chương trình tập huấn lần này, Trung tâm sẽ triển khai các mô hình, biện pháp hữu hiệu hơn hướng đến xây dựng khu di sản Huế trở thành điểm du lịch không khói thuốc.

Các cán bộ trực tiếp làm việc tại khu di sản Huế tham dự chương trình tập huấn

Điểm du lịch không khói thuốc là địa điểm công cộng dành cho mục đích tham quan, du lịch, không có hiện tượng hút thuốc, mua bán, tiếp thị thuốc lá trong toàn bộ khuôn viên (bao gồm cả khu vực trong nhà và ngoài trời). Triển khai mô hình điểm du lịch không khói thuốc nhằm tạo  môi trường trong sạch, an toàn, đảm bảo quyền của những người không hút thuốc được hít thở bầu không khí trong lành không có khói thuốc; đồng thời, giảm nguy cơ cháy nổ, bảo vệ cảnh quan du lịch, tạo môi trường du lịch văn minh, thu hút khách du lịch; giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá và giảm tỷ lệ mắc bệnh, tử vong do hút thuốc lá gây ra…

Tại Việt Nam, sáng kiến thành phố du lịch không khói thuốc được khởi xướng đầu tiên tại TP.Hội An (tỉnh Quảng Nam) từ năm 2009, sau đó lan tỏa rộng ra các thành phố du lịch khác như: Hạ Long, Huế, Nha Trang, Hải Phòng…

S.THÙY; ảnh: L.NGUYỆN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top