Phú Thọ tuyên dương 133 người có công với cách mạng tiêu biểu

VHO- Ngày 27.7, nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2022), UBND tỉnh Phú Thọ đã tổ chức hội nghị tuyên dương đại biểu người có công với cách mạng tiêu biểu cho 133 đại biểu đại diện cho trên 265 nghìn người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Phú Thọ tuyên dương 133 người có công với cách mạng tiêu biểu - Anh 1

Trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân người có công tiêu biểu

Hiện tỉnh Phú Thọ đang thực hiện chi trả trợ cấp hằng tháng đảm bảo đúng, đủ, kịp thời cho gần 23.000 người có công với kinh phí trên 500 tỷ đồng/năm. Đã triển khai hỗ trợ xây và sửa chữa trên 8.400 nhà ở cho người có công với cách mạng với tổng kinh phí thực hiện trên 245 tỷ đồng; vận động xây dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa mỗi năm đạt gần 4 tỷ đồng; thăm hỏi, tặng quà người có công nhân dịp ngày lễ, tết nguyên đán hằng năm với số tiền gần 160 tỷ đồng. Đến nay, 99,98% hộ chính sách trong tỉnh có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú. 100% Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh nhận phụng dưỡng. Chú trọng thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xây dựng nghĩa trang liệt sĩ; xác nhận liệt sĩ, thương binh còn tồn đọng, chính sách đối với thanh niên xung phong, chế độ đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị phơi nhiễm chất độc hóa học.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng đã ghi nhận, biểu dương các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã tích cực hưởng ứng, thực hiện các phong trào, hoạt động tri ân người có công với đất nước, góp phần khơi dậy và bồi đắp những giá trị nhân văn sâu sắc, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Thời gian tới, tỉnh Phú Thọ tiếp tục chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh chú trọng hơn nữa việc triển khai thực hiện các chính sách đối với người có công, đảm bảo đúng, đủ, kịp thời, đặc biệt quan tâm các trường hợp người có công còn khó khăn trong cuộc sống. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thân nhân gia đình người có công; đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính liệt sĩ, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sức lan tỏa phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Dịp này, 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; 14 cá nhân là các thương, bệnh binh, người hoạt động cách mạng tiêu biểu vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

QUỲNH VY

Ý kiến bạn đọc