Hộ chiếu mới của Việt Nam được xây dựng trên cơ sở đúng luật, đúng quy định, đúng quy chuẩn quốc tế

VHO-Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an khẳng định, hộ chiếu mới của Việt Nam được xây dựng trên cơ sở đúng luật, đúng quy định, đúng quy chuẩn ICAO quốc tế.

Hộ chiếu mới của Việt Nam được xây dựng trên cơ sở đúng luật, đúng quy định, đúng quy chuẩn quốc tế - Anh 1

Mẫu hộ chiếu phổ thông mới có nhiều cải tiến

Thông tin trên được lãnh đạo Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an cho biết tối 27.7. Cục Quản lý Xuất nhập cảnh cũng cho biết, đơn vị đang cùng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao trao đổi với Đức qua con đường ngoại giao. Dự kiến ngày 28.7, Cục Lãnh sự sẽ mời đại diện Đại sứ quán, lãnh sự Đức đến để làm việc, trao đổi vấn đề này.

Cũng liên quan đến vấn đề hộ chiếu mới của Việt Nam tại Đức, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức cho biết: Theo thông báo ngày 27.7.2022 của Đại sứ quán Đức tại Hà Nội, mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam được cấp từ ngày 1.7.2022 tại Việt Nam (bìa mầu xanh tím than, số sê-ri P) tạm thời không được công nhận tại Đức và vì thế không được nhận thị thực vào những hộ chiếu này. Trường hợp đã được cấp thị thực, người mang mẫu hộ chiếu này có thể bị từ chối nhập cảnh tại cửa khẩu. Theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng nội địa Đức, quy định nêu trên được áp dụng cho đến khi có thông báo khác và cho biết nếu có thông tin mới về vấn đề này, sẽ thông báo ngay cho người dân biết. “Hiện nay, các cơ quan chức năng của Việt Nam đang trao đổi với phía Đức để tháo gỡ vướng mắc trong thời gian sớm nhất. Đại sứ quán Việt Nam tại Đức sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vấn đề này”, Đại sứ quán Việt Nam thông báo.

Từ ngày 1.7.2022, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) bắt đầu triển khai cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip theo mẫu mới cho công dân. Theo lãnh đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh, hộ chiếu phổ thông mẫu mới cho công dân có nhiều cải tiến so với hộ chiếu trước đây, đặc biệt là tính bảo mật, đảm bảo tiêu chuẩn bảo mật ICAO do không thể làm giả.

Ngoài ra, so với mẫu cũ, mẫu hộ chiếu phổ thông mới có nhiều cải tiến. Mẫu hộ chiếu mới được thiết kế công phu, trên mỗi trang là hình ảnh tiêu biểu phong cảnh, hình tượng về chủ quyền quốc gia, di sản văn hóa nổi tiếng của đất nước.

Tuy có nhiều cải tiến về hình thức song điểm khác đáng chú ý giữa mẫu hộ chiếu phổ thông cũ và mẫu mới là trong khi mẫu hộ chiếu cũ có mục ghi nơi sinh thì mẫu hộ chiếu phổ thông mới lại không có mục này.

TÙNG QUANG

Ý kiến bạn đọc