Khai mạc Hội diễn “Câu hò nối những dòng sông” khu vực Bắc miền Trung

VHO- Tối ngày 28.7, tại tiền sảnh Trung tâm Văn hóa- Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) phối hợp với Sở VHTT tỉnh Thừa Thiên Huế khai mạc Hội diễn “Câu hò nối những dòng sông” khu vực Bắc miền Trung năm 2022.

Khai mạc Hội diễn “Câu hò nối những dòng sông” khu vực Bắc miền Trung - Anh 1

Chương trình nghệ thuật khai mạc Hội diễn "Câu hò nối những dòng sông" khu vực Bắc miền Trung 2022

Hội diễn có sự tham gia biểu diễn của gần 200 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công đến từ 6 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Chương trình biểu diễn của mỗi đoàn được dàn dựng công phu, với hình thức thể hiện phong phú, gồm các tiết mục dân ca, dân nhạc, dân vũ… Đặc biệt, có nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống đặc trưng của các địa phương. Mỗi chương trình có thời lượng tối đa không qua 35 phút, chuyển tải những nội dung, chủ đề, tư tưởng của hội diễn.

Khai mạc Hội diễn “Câu hò nối những dòng sông” khu vực Bắc miền Trung - Anh 2

Đại diện lãnh đạo Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) và Sở VHTT tỉnh Thừa Thiên Huế trao cờ lưu niệm cho các đoàn

Nội dung, chủ đề của hội diễn tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước; giới thiệu và quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống, quảng bá văn hóa và các sản phẩm du lịch biển đảo; những thành tựu trong xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội địa phương…

Khai mạc Hội diễn “Câu hò nối những dòng sông” khu vực Bắc miền Trung - Anh 3

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở VHTT tặng hoa cho Ban Giám khảo hội diễn

Ông Lương Đức Thắng, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) nhấn mạnh rằng: Hội diễn nghệ thuật quần chúng “Câu hò nối những dòng sông” năm 2022 là hoạt động văn hóa có ý nghĩa thiết thực nhằm góp phần khẳng định giá  trị trường tồn của các loại hình dân ca, dân vũ; tạo sân chơi lớn cho các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công được sáng tạo, thể hiện và cống hiến cho nghệ thuật nước nhà. Đây cũng là cơ hội để khán giả và du khách thập phương được thưởng thức sự giao thoa sống động giữa truyền thống và hiện đại, được trải nghiệm những sắc màu nghệ thuật hấp dẫn của văn hóa Huế và các tỉnh khu vực Bắc miền Trung; được đắm mình vào không gian văn hóa  nghệ thuật đặc sắc với các loại hình nghệ thuật độc đáo qua những phần trình diễn múa, hòa tấu nhạc cụ, câu hò, điệu lý, dân ca, hát Xường, hát Ví dặm…

Khai mạc Hội diễn “Câu hò nối những dòng sông” khu vực Bắc miền Trung - Anh 4

Chương trình biểu diễn của đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh Nghệ An 

Ngay sau chương trình khai mạc, các đoàn nghệ thuật quần chúng của các tỉnh đã biểu diễn chương trình dự thi của mình. Với chủ đề “Trầm tích và khí phách sông Lam”, đoàn nghệ thuật quần chúng Nghệ An đã có chương trình biểu diễn thực sự ấn tượng đối với khán giả Cố đô Huế qua 5 tiết mục, gồm: hát múa Chào Huế yêu thương; đơn ca nữ và múa phụ họa ca khúc Chấp chới sông Lam; múa Trầm tích dòng Lam; tốp ca nam Trai Nghệ và hát múa Nghệ An vươn khơi.

Khai mạc Hội diễn “Câu hò nối những dòng sông” khu vực Bắc miền Trung - Anh 5

Tiết mục đơn ca Chấp chới sông Lam và múa phụ họa của đoàn Nghệ An

Khai mạc Hội diễn “Câu hò nối những dòng sông” khu vực Bắc miền Trung - Anh 6

Tiết mục múa Trầm tích dòng Lam

Trong khi đó, đoàn nghệ thuật tỉnh Quảng Trị cũng mang đến những cảm xúc cho người xem về chủ đề “Lời ru Thạch Hãn”, gồm các tiết mục: Tổ khúc dân ca Bình Trị Thiên Lời ru Thạch Hãn; dân ca Mời anh về quê hương em, nội dung phát triển âm nhạc từ điệu hò Như Lệ (điệu hò đặc trưng của vùng quê Quảng Trị); dân vũ Vụ mùa làng Trạng, tái hiện cuộc sống của người dân làng trạng Vĩnh Hoàng- nét văn hóa dân gian đang được lưu giữ tại tỉnh Quảng Trị; điệu hầu văn- ca Huế Nghĩa tình Quảng Trị; hát múa hợp xướng Bình minh thế kỷ

Khai mạc Hội diễn “Câu hò nối những dòng sông” khu vực Bắc miền Trung - Anh 7

Khai mạc Hội diễn “Câu hò nối những dòng sông” khu vực Bắc miền Trung - Anh 8

Chương trình biểu diễn của đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh Quảng Trị với chủ đề "Lời ru Thạch Hãn"

Hội diễn “Câu hò nối những dòng sông” khu vực Bắc miền Trung năm 2022 sẽ tiếp tục diễn ra đến hết ngày 30.7.2022. Đây là dịp để các nghệ nhân giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa nghệ thuật cơ sở. Qua đó, góp phần định hướng cho hoạt động văn hóa nghệ thuật tại địa phương, bảo tồn và phát huy các loại hình văn hóa truyền thống đặc sắc của địa phương và khu vực.

Bài, ảnh: SƠN THÙY

Ý kiến bạn đọc