Cố gắng đạt kết quả tốt nhất

VHO- Đội tuyển cờ vua Việt Nam sẽ bước vào thi đấu ván 1 Giải cờ vua đồng đội thế giới - Olympiad 2022 tại thành phố Chennai (Ấn Độ) vào hôm nay (29.7). Sau SEA Games 31, đây chính là giải đấu quan trọng nhất trong năm của cờ vua Việt Nam.

Cố gắng đạt kết quả tốt nhất - Anh 1

 Các kỳ thủ nữ Việt Nam sẽ cố gắng thi đấu đạt thành tích tốt nhất có thể

 Olympiad cờ vua 2022 diễn ra từ ngày 29.7 đến 9.8, có 187 đội nam và 162 đội nữ trên toàn thế giới tham dự. Các đội sẽ thi đấu 11 ván cờ tiêu chuẩn theo hệ Thụy Sĩ, mỗi ván có 90 phút dành cho 40 nước đi và 30 phút tiếp theo ở các nước cờ từ thứ 41 trở đi. Mỗi ván thắng được 2 điểm, hòa 1 điểm và thua 0 điểm.

Trong các năm 2020 và 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Liên đoàn cờ vua quốc tế (FIDE) chỉ tổ chức thi đấu Olympiad bằng hình thức trực tuyến (online) và năm nay, việc thi đấu trực tiếp mới trở lại. Lần gần nhất Olympiad thi đấu trực tiếp là năm 2018 tại Batumi (Georgia) và đội nam Việt Nam với Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Trần Tuấn Minh, Nguyễn Anh Khôi, Đào Thiên Hải đã đạt kết quả hạng 7 chung cuộc - thứ hạng cao nhất mà cờ vua Việt Nam từng vươn tới trong hơn 30 năm qua. Đáng chú ý ở giải này, đại kiện tướng Nguyễn Ngọc Trường Sơn đã thi đấu xuất sắc để xếp nhất bàn 2.

Dù vậy, năm nay Quang Liêm, Trường Sơn và Anh Khôi đều vắng vì lý do cá nhân nên Việt Nam không thành lập đội nam mà chỉ cử đội nữ. Đây là điều đáng tiếc bởi Quang Liêm và Trường Sơn đều đang có phong độ tốt trong thời gian qua, trong đó Quang Liêm vừa vô địch cờ vua quốc tế đẳng cấp Biel Grandmaster 2022 tại Thụy Sĩ cũng như mang về 2 HCV đồng đội, 1 HCB cá nhân tại SEA Games 31. Cá nhân Trường Sơn cũng vừa thi đấu thành công tại SEA Games 31 khi anh vô địch cá nhân cờ tiêu chuẩn và giành HCV đồng đội cờ nhanh.

Đội tuyển cờ vua nữ Việt Nam (xếp hạng giống 24 trong 162 đội tham dự giải) năm nay có sự góp mặt của các thành viên: Võ Thị Kim Phụng, Hoàng Thị Bảo Trâm, Nguyễn Thị Mai Hưng, Bạch Ngọc Thùy Dương và Nguyễn Thiên Ngân nhưng lại vắng đại kiện tướng Phạm Lê Thảo Nguyên (kỳ thủ nữ số 1 Việt Nam từng giành 2 HCV tại SEA Games 31) vì lý do cá nhân. Năm 2018, tuyển nữ Việt Nam đã xuất sắc giành hạng 15 chung cuộc nhưng năm nay việc vắng kỳ thủ chủ lực Thảo Nguyên hứa hẹn mang đến nhiều khó khăn. Dù vậy, tuyển nữ Việt Nam vẫn còn đó các trụ cột giàu kinh nghiệm như Bảo Trâm, Mai Hưng hay Kim Phụng, đó sẽ là những nhân tố chính trong hành trình trên đất Ấn Độ tại giải năm nay.

Theo HLV đội tuyển cờ vua Việt Nam Lâm Minh Châu, năm nay đội tuyển nữ không đặt mục tiêu cụ thể mà toàn đội sẽ cố gắng thi đấu đạt thành tích tốt nhất có thể. “Olympiad cờ vua luôn là sân chơi bổ ích cho các kỳ thủ Việt Nam, vì không mấy khi mà các kỳ thủ của chúng ta lại được thi đấu với những kỳ thủ hàng đầu thế giới. Do đó dù không có được lực lượng tốt nhất nhưng các kỳ thủ vẫn nỗ lực tập luyện trong thời gian qua để tạo sự chuẩn bị tốt nhất cho giải. Ban huấn luyện không lấy hạng 15 năm 2018 để làm mục tiêu cho các kỳ thủ. Chúng tôi mong rằng các kỳ thủ sẽ nỗ lực hết mình, cố gắng thi đấu hết sức để đạt thành tích tốt nhất có thể”, HLV Lâm Minh Châu cho biết. 

PHẠM MAI

Ý kiến bạn đọc