Học bổng 1,7 tỉ đồng cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

VHO - Chiều 2.8, Quỹ Phát triển ĐH Quốc gia TP.HCM phối hợp cùng các nhà tài trợ trao 43 suất học bổng trị giá 1,7 tỉ đồng cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại ĐH Quốc gia TP.HCM.

Học bổng 1,7 tỉ đồng cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn - Anh 1

Trao học bổng cho các sinh viên

Chương trình học bổng toàn phần dành cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại ĐH Quốc gia TP.HCM bắt đầu từ năm học 2019-2020. Đây là lần thứ 3 Quỹ Phát triển ĐH Quốc gia TP.HCM phối hợp cùng Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng NutiFood, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bcons và nhà hảo tâm tài trợ cho sinh viên đang theo học tại các trường đại học thành viên, Khoa trực thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM và Phân hiệu tại tỉnh Bến Tre có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, khuyết tật, gia đình thuộc hộ cận nghèo/hộ nghèo; sinh viên mồ côi cha hoặc mẹ, hoặc cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa.

Tổng số học bổng là 43 suất, trong đó 41 suất học bổng toàn phần với trị giá học bổng lớn nhất 50 triệu đồng cho sinh viên năm nhất, 30 triệu đồng đối với sinh viên năm hai, 20 triệu đồng đối với sinh viên năm ba, 10 triệu đồng đối với sinh viên năm cuối và 2 suất học bổng khuyến khích trị giá 5 triệu đồng/suất.

PGS.TS Nguyễn Đình Tứ, Giám đốc Quỹ Phát triển ĐH Quốc gia TP.HCM cho biết, “Chương trình trao học bổng toàn phần cho sinh viên hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là chương trình rất có ý nghĩa. Các sinh viên này đều rất khó khăn, nhiều em mồ côi, khuyết tật, có những em sinh viên năm nhất đã phải là chủ hộ khi không còn bố mẹ, có những em phải sống với ông bà, cô chú. Hơn ai hết chúng tôi luôn mong muốn quan tâm giúp đỡ các em, để không em nào bị bỏ lại trên con đường học tập”.

Được biết, sinh viên sẽ nhận được học bổng khi đáp ứng các yêu cầu: Là sinh viên đang theo học tại các trường đại học thành viên, Khoa trực thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM và Phân hiệu tại tỉnh Bến Tre; sinh viên khuyết tật, mồ côi cha hoặc mẹ, cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa; có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn về kinh tế, gia đình thuộc hộ cận nghèo/hộ nghèo tại địa phương đang sinh sống; kết quả học tập đạt loại khá trở lên trong năm học 2020-2021; chưa nhận học bổng của tổ chức nào khác trong năm học 2021-2022.

T.TRANG

Ý kiến bạn đọc