Chuẩn bị diễn ra Hội nghị sơ kết Diễn đàn liên kết phát triển du lịch giữa Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh trọng điểm miền Trung

VHO - Chiều 2.8, Sở VHTTDL tỉnh phối hợp với Sở TTTT tỉnh Quảng Ngãi tổ chức họp báo thông tin về chương trình và công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị sơ kết Diễn đàn liên kết phát triển du lịch giữa TP Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Chuẩn bị diễn ra Hội nghị sơ kết Diễn đàn liên kết phát triển du lịch giữa Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh trọng điểm miền Trung - Anh 1

Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Nguyễn Tiến Dũng thông tin về Hội nghị sơ kết Diễn đàn liên kết phát triển du lịch

Theo kế hoạch, Hội nghị sẽ chính thức diễn ra từ ngày 6-8.8 tại huyện Tư Nghĩa, với sự tham gia của 300 đại biểu. Trong thời gian diễn ra Hội nghị, trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi và các địa phương trong tỉnh sẽ diễn ra nhiều sự kiện chào mừng Hội nghị như: Tổ chức không gian trưng bày sản phẩm đặc trưng của các tỉnh, giới thiệu điểm đến và sản phẩm du lịch của 7 tỉnh, thành trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; Trưng bày chuyên đề Di sản về những con tàu cổ kết hợp trưng bày sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Ngãi; Liên hoan nghệ thuật bài chòi tỉnh Quảng Ngãi năm 2022; Chương trình tham quan các điểm du lịch dành cho đại biểu các tỉnh, thành phố về dự Hội nghị; Hội đua thuyền truyền thống tứ linh tại huyện đảo Lý Sơn,…
Phát biểu tại buổi họp báo, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Nguyễn Tiến Dũng cho biết, đến thời điểm này, Sở đã phối hợp với các địa phương trong nhóm liên kết Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và các sở, ngành, địa phương trong tỉnh để lên kế hoạch chi tiết cho từng nội dung sự kiện. Riêng công tác chuẩn bị cho Hội nghị sơ kết Diễn đàn liên kết phát triển du lịch giữa TP.Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến thời điểm này đã cơ bản hoàn tất

Chuẩn bị diễn ra Hội nghị sơ kết Diễn đàn liên kết phát triển du lịch giữa Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh trọng điểm miền Trung - Anh 2

Tham quan cổ vật từ những con tàu cổ đắm tại vùng biển miền Trung

“Với chủ đề “Dòng chảy tinh hoa”, hội nghị lần này sẽ trưng bày chuyên đề “Tinh hoa di sản từ những con tàu cổ” giới thiệu 300 cổ vật và hình ảnh liên quan đến những con tàu cổ đắm tại vùng biển miền Trung Việt Nam hiện đang lưu giữ tại bảo tàng tổng hợp Quảng Ngãi và các nhà sưu tập trong tỉnh. Đồng thời, lần đầu tiên trưng bày bảo vật quốc gia: tượng tu sĩ Champa Phú Hưng (Thế kỷ IX – X), sưu tập bình gốm đất nung Long Thạnh, sưu tập trang sức vàng Trà Veo 3 và Lâm Thượng (Thế kỷ X – XII)”, ông Dũng thông tin.

NHƯ ĐỒNG

Ý kiến bạn đọc