7 đội tham dự Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia

VHO- Sáng 8.8, Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức lễ công bố nhà tài trợ và bốc thăm xếp lịch thi đấu Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2022.

Theo Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam Lê Hoài Anh, cùng với Cúp bóng đá nữ quốc gia, vừa khai mạc vào ngày 6.8, Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia được tổ chức kế tiếp nhằm giúp cho các nữ cầu thủ có cơ hội cọ xát, thi đấu. Đây cũng là dịp để ban huấn luyện đội tuyển bóng đá nữ tìm kiếm, bổ sung nhân tài cho đội tuyển bóng đá nữ quốc gia, chuẩn bị cho VCK World Cup nữ 2023, tổ chức tại New Zealand và Australia.

7 đội tham dự Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia - Anh 1

Ký hợp đồng tài trợ giữa VFF và nhà tài trợ Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia

Ông Lê Hoài Anh cũng đánh giá cao sự góp mặt của nhà tài trợ chính - Công ty TNHH thương mại thiết bị điện Thái Sơn Bắc  đã đồng hành cùng giải đấu trong 11 năm liên tiếp và nhà tài trợ bóng cho giải đấu – Tập đoàn Động Lực. Nhờ sự góp sức của các nhà tài trợ mà giải đấu này đã được duy trì tổ chức trong suốt những năm qua.

Giải năm nay có sự tham gia của 7 CLB là Hà Nội I, Hà Nội II, TP.HCM I, TP. HCM II, Phong Phú Hà Nam, Than Khoáng sản Việt Nam và Thái Nguyên T&T. Các đội bóng tiếp tục thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt (lượt đi và lượt về) để tính điểm, xếp hạng từ hạng nhất đến hạng bảy.

Năm nay, Giải tiếp tục áp dụng luật mới của FIFA về thay thế cầu thủ; theo đó, mỗi đội được phép thay thế tối đa 5 cầu thủ trong tối đa 3 lần thay. Lượt đi của giải, dự kiến khởi tranh từ ngày 30.8 – 24.9, tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Giai đoạn lượt về dự kiến diễn ra từ ngày 5.10 đến 30.10 tại SVĐ Hà Nam (tp Phủ Lý, tỉnh Hà Nam).

THU SÂM

Ý kiến bạn đọc