Bình Định kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động du lịch bát nháo tại Nhơn Lý, Nhơn Hải

VHO- Nhằm tăng cường hoạt động kinh doanh du lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang vừa ký văn bản số 4586/UBND-VX truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh này.

Bình Định kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động du lịch bát nháo tại Nhơn Lý, Nhơn Hải - Anh 1

 Tỉnh Bình Định tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động du lịch bát nháo tại điểm du lịch Eo Gió

Theo đó, chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND TP Quy Nhơn phối hợp làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan để thống nhất và triển khai các biện pháp bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch khi tham quan tại khu vực Eo Gió và các địa điểm du lịch khác thuộc phạm vi chức năng quản lý; thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại công văn số 2891/UBND-VX về việc tăng cường quản lý hoạt động du lịch.

Đồng thời giao Công an tỉnh, các Sở VHTT, Sở Du lịch, GTVT và UBND TP Quy Nhơn căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao thường xuyên kiểm tra và kịp thời xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi đưa vào khai thác, sử dụng các phương tiện phục vụ khách du lịch không đảm bảo các điều kiện hoạt động theo quy định; thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông khi phục vụ du khách theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Trao đổi với phóng viên, ông Dương Hiệp Hòa, Phó Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn cho biết, TP Quy Nhơn yêu cầu UBND xã Nhơn Lý xây dựng phương án hoạt động dịch vụ kinh doanh, buôn bán ăn uống trên bãi biển xã Nhơn Lý đảm bảo các điều kiện, quy định hiện hành (trong đó lưu ý phương án thu dọn rác thải, xử lý vệ sinh môi trường; phương án đảm bảo an ninh trật tự…). Đồng thời tiến hành lấy ý kiến của các hộ dân trong khu vực để tạo sự đồng thuận của nhân dân trình UBND thành phố phê duyệt trước khi tổ chức triển khai thực hiện. Nếu không đảm bảo các yêu cầu trên thì tổ chức ra quân chấn chỉnh, xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm bãi biển làm nơi kinh doanh buôn bán trên địa bàn xã và báo cáo kết quả thực hiện cho UBND thành phố trước ngày 30.8.

“Chủ tịch UBND xã phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố trong trường hợp để phát sinh các tồn tại làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ quản lý du lịch tại địa phương. Trong thời gian này, tùy tình hình thực tế tại khu vực Eo Gió, phối hợp với các đơn vị liên quan bố trí lực lượng kiểm tra, theo dõi, trong trường hợp cần thiết thì kịp thời bố trí lực lượng bảo vệ và đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan trong khu vực Eo Gió. Bên cạnh đó, kiểm tra, rà soát việc cho thuê lại các ki ốt, điểm kinh doanh tại bãi giữ xe khu vực Eo Gió để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý theo đúng quy định; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND thành phố trước ngày 30.8”, ông Hòa nhấn mạnh.

Trước Văn Hóa có bài: “Nhà hàng nổi tự phát ở Hòn Khô vẫn “vô tư” hoạt động” (số báo 3753, ra ngày 25.7); “Điểm du lịch Eo Gió (Bình Định): Bát nháo khi không có người quản lý” (số báo 3759, ra ngày 8.8), phản ánh bất chấp lệnh cấm của UBND tỉnh Bình Định từ năm 2019, tại thời điểm này nhiều nhà hàng nổi trên biển tự phát tại đảo Hòn Khô (thuộc xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn) vẫn “vô tư” hoạt động và gây ra nhiều nguy cơ mất an toàn đối với du khách cũng như trong việc bảo vệ môi trường sinh thái biển ở khu vực này.

PHAN HIẾU

Ý kiến bạn đọc