Bắc Giang: Nhiều hoạt động hướng đến kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9

VHO- Sở VHTTDL Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch số 87/KH-SVHTTDL về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9.

Bắc Giang: Nhiều hoạt động hướng đến kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9 - Anh 1

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập ngày 2.9.1945. Ảnh minh họa: T.L

Kế hoạch thông qua các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân; động viên nhân dân hăng hái lao động sản xuất, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong đó, yêu cầu bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng tuyên truyền thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, đảm bảo an ninh quốc phòng; tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp; để cùng nhau đồng sức, đồng lòng, chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tập trung tuyên truyền kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19.8.1945 - 19.8.2022) và Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2022) thực hiện theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Nội dung tuyên truyền với điểm nhấn về bối cảnh, diễn biến, nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám năm 1945. Qua đó, khẳng định tầm vóc thời đại, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Sự vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám trong công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, nét đặc sắc của văn hóa Bắc Giang đến các tầng lớp nhân dân, bạn bè trong nước và quốc tế.

Hình thức tuyên truyền phong phú thông qua các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, trang thông tin điện tử, tuyên truyền trực quan bằng pano, băng–rôn, khẩu hiệu, áp phích, cờ phướn, bảng điện tử, màn hình led; treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại các cơ quan, công sở, các trục đường chính, các khu trung tâm, khu dân cư, trung tâm thành phố Bắc Giang. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim tại chỗ và lưu động, trưng bày, giới thiệu phục vụ nhân dân, tổ chức thi đấu thể thao. Các nhà truyền thống, khu lưu niệm, khu di tích lịch sử - văn hóa của các địa phương cần phối hợp tổ chức hiệu quả việc trưng bày các chuyên đề kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 2.9.

Bên cạnh đó, nội dung tuyên truyền kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động và các phần tử xấu trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa. Các hoạt động hướng mạnh về cơ sở, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân và quảng bá, giới thiệu tiềm năng văn hóa, du lịch, thúc đẩy phát triển KT-XH của Bắc Giang.

Q.VY

Ý kiến bạn đọc