Hải Phòng, Quảng Ninh công bố đặc xá cho các phạm nhân dịp Quốc khánh 2.9

VHO- Ngày 1.9, thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đã công bố quyết định đặc xá, tha tù trước thời hạn cho các phạm nhân dịp Quốc khánh 2.9.

Hải Phòng, Quảng Ninh công bố đặc xá cho các phạm nhân dịp Quốc khánh 2.9 - Anh 1

Trao Quyết định đặc xá cho các phạm nhân Trại tạm giam Công an thành phố Hải Phòng. Ảnh: Vũ Quỳnh

Tại Hải Phòng, Trại tạm giam Công an thành phố Hải Phòng đã tổ chức lễ công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhân dịp Quốc khánh 2.9. Trong dịp này, có 2.434 phạm nhân trên cả nước được đặc xá, thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước.

Tại lễ công bố, Thượng tá Khúc Trường Sơn, Giám thị Trại Tạm giam đã công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước đối với 29 người hiện đang chấp hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an thành phố. Đây là những phạm nhân trong thời gian chấp hành án đã cải tạo tốt, được xếp loại cải tạo khá hoặc tốt theo quy định của pháp luật thi hành án hình sự, đủ thời gian cải tạo, đã chấp hành xong các hình phạt bổ sung, nộp án phí, bồi thường thiệt hại đầy đủ và các nghĩa vụ dân sự khác, bảo đảm khi được đặc xá không làm anh hưởng đến an ninh trật tự.

Thời gian qua, các cơ quan chức năng đã phối hợp chặt chẽ xây dựng hồ sơ đặc xá bảo đảm đúng quy trình xét duyệt, công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Sau Lễ công bố, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người được đặc xá thuận tiện trong thực hiện các thủ tục, giao dịch khi trở về địa phương, cán bộ Trại tạm giam tổ chức trao căn cước công dân gắn chíp điện tử, giấy chứng nhận tiêm phòng vaccine Covid-19 và cấp phát tiền tàu, xe cho người được đặc xá ở tỉnh ngoài, không có người thân đón theo quy định.

Hải Phòng, Quảng Ninh công bố đặc xá cho các phạm nhân dịp Quốc khánh 2.9 - Anh 2

Thượng tá Nguyễn Thuận, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự, trao quyết định đặc xá cho phạm nhân. Ảnh: Hằng Ngần

Tại Quảng Ninh, Thượng tá Nguyễn Thuận, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc về việc đặc xá cho các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù nhân dịp Quốc khánh 2.9.

Trong dịp này, toàn tỉnh Quảng Ninh có 20 phạm nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn được xét đặc xá, trong đó, có 13 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Trại Tạm giam Công an tỉnh. Đến thời điểm hiện tại, cả 13 người đều đã được cấp CCCD gắn chip điện tử.

Tại lễ công bố, Thượng tá Nguyễn Thuận, Phó Giám đốc Công an tỉnh, nhấn mạnh, việc lựa chọn phạm nhân đủ điều kiện đặc xá được thực hiện hết sức công tâm, khách quan, phụ thuộc vào quá trình rèn luyện, phấn đấu, có chí hướng của các phạm nhân. Nhà nước và cấp uỷ, chính quyền địa phương các cấp luôn tạo mọi điều kiện và mong muốn những người được đặc xá xoá bỏ tự ti, mặc cảm để hòa nhập cộng đồng, làm lại cuộc đời, trở thành một công dân tốt. Đồng thời mong các phạm nhân chưa đủ điều kiện tiếp tục phấn đấu để được giảm án, đặc xá trong các đợt tiếp theo.

Đặc xá năm 2022 một lần nữa tiếp tục khẳng định chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, truyền thống nhân đạo của dân tộc đối với những người phạm tội, khuyến khích họ hối cải, rèn luyện trở thành người có ích cho xã hội. Đồng thời, đặc xá cũng là sự ghi nhận kết quả cải tạo, chấp hành tốt các nội quy, quy định của phạm nhân trong quá trình giáo dục cải tạo.

Q.VY

Ý kiến bạn đọc