TP.HCM trao tặng sách và đồ dùng học tập cho các huyện ngoại thành

VHO - Sáng 3.9, tại Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP,HCM), Sở TTTTT và Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức chương trình trao tặng sách và đồ dùng học tập cho thư viện các trường tiểu học 5 huyện ngoại thành, nhân dịp Trường Tiểu học Lê Quý Đôn khánh thành và khai giảng năm học mới 2022-2023.

TP.HCM trao tặng sách và đồ dùng học tập cho các huyện ngoại thành - Anh 1

Trao tặng sách và dụng cụ học tập đến các trường tiểu học huyện ngoại thành

Theo đó, chương trình đã trao tặng 48.500 đầu sách thuộc danh mục sách hỗ trợ dạy và học bậc tiểu học và 35.000 cây bút, 10.000 quyển tập cho 50 trường tiểu học thuộc 5 huyện ngoại trên địa bàn thành phố (mỗi huyện chọn 10 trường). Đây là các trường còn nhiều khó khăn trong tổng số 142 trường tiểu học của 5 huyện ngoại thành.

Ông Phan Thái Hiệp, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Quý Đôn cho biết, trường có mức đầu tư 118 tỉ đồng, trên diện tích 13.607 m2, với 30 phòng học, 8 phòng học bộ môn và 43 phòng chức năng với trang thiết bị hiện đại. Việc có một ngôi trường mới với cơ sở vật chất hiện đại, môi trường tốt, các trang thiết bị đầy đủ, đồng bộ, sẽ tạo điều kiện cho thầy và trò được học tập, làm việc trong một môi trường nhiều thuận lợi. 

TP.HCM trao tặng sách và đồ dùng học tập cho các huyện ngoại thành - Anh 2

Học sinh Trường Tiểu học Lê Quý Đôn đọc sách tại thư viện trường

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức mong rằng trong ngôi trường mới, sạch, đẹp, tập thể thầy và trò Trường Tiểu học Lê Quý Đôn sẽ cùng nhau phấn đấu, thi đua dạy tốt, học tốt và đạt nhiều kết quả tốt đẹp nhất. Ông Đức đánh giá cao chương trình trao tặng sách và đồ dùng học tập cho thư viện các trường tiểu học 5 huyện ngoại thành TP.HCM, đồng thời bày tỏ hi vọng các trường tiểu học của 5 huyện được trang bị sách đợt này sẽ phát huy, sử dụng có hiệu quả và tiếp tục được nhân rộng đến địa phương khác trên địa bàn thành phố.

T.TRANG

Ý kiến bạn đọc