Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Rơi vữa trần phòng học tại Trường THPT Quang Minh: Tâm lý các em học sinh đã ổn định

Thứ Tư 07/09/2022 | 22:14 GMT+7

VHO - Một mảng vữa trần lớn đã bất ngờ rơi trúng 2 em học sinh lớp 10D3, trường THPT Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội khi đang trong tiết học buổi chiều 6.9 khiến 2 em bị thương, rất may là vết thương không nghiêm trọng. Ngay khi xảy ra sự việc, Ban giám hiệu nhà trường và giáo viên chủ nhiệm đã trực tiếp thăm hỏi và ổn định tâm lý cho các em.

Bà Đào Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường THPT Quang Minh, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc rơi vữa trần phòng học lớp 10 D3, khiến 2 học sinh bị thương chiều 6.9, nhà trường đã tiến hành di chuyển toàn bộ 48 học sinh sang phòng học khác. Đồng thời báo cáo Sở GD&ĐT Hà Nội và tiến hành thăm hỏi 2 học sinh bị thương. Hiện tại tâm lý 2 em và học sinh toàn trường đã dần ổn định.

Mảng vữa trần phòng học lớp 10 D3 bất ngờ rơi xuống khiến 2 em học sinh bị thương

Hiệu trưởng Trường THPT Quang Minh cũng cho biết thêm, sáng nay Sở GD&ĐT Hà Nội đã làm việc với nhà trường. Trường cũng đã cho học sinh dừng việc học ngay trong sáng nay và tiến hành rà soát toàn bộ cơ sở vật chất và xử lý những khu vực có hiện tượng nguy hiểm để khắc phục, sửa chữa, nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh.

Về việc 2 học sinh bị vữa rơi vào, bà Lan cho biết, có một học sinh bị vữa rơi vào vai và lưng, gây một vết xước, rớm máu chứ không gây rách áo, không bị chảy máu, một học sinh khác thì bị rơi vào đầu nhưng cũng không ảnh hưởng gì nghiêm trọng. “Từ hôm qua và hôm nay, chúng tôi cũng đã đến gia đình để thăm hỏi trực tiếp học sinh và tình trạng sức khỏe của các em vẫn bình thường, không phải đi viện. Sau khi sự việc xảy ra, nhiều học sinh rất lo lắng nhưng sau đó, nhà trường và giáo viên chủ nhiệm đã ổn định tâm lý cho các cháu và hiện tại tâm lý các cháu đã ổn định trở lại”, Hiệu trưởng Trường THPT Quang Minh cho hay.

Thông tin thêm về hiện tượng xuống cấp của hệ thống phòng học, bà Lan cho biết, trường THPT Quang Minh được xây dựng từ năm 2002 và đưa vào sử dụng từ năm 2005, đến nay đã sử dụng được 17 năm. Nhà trường cùng đã đề nghị với Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Mê Linh giúp nhà trường tìm hiểu nguyên nhân và các biện pháp khắc phục. Cũng trong sáng nay, Sở GD&ĐT TP Hà Nội và Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Mê Linh đã về kiểm tra và tìm hiểu nguyên nhân.

Trao đổi với chúng tôi chiều 7.9, ông Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh cho biết, sự việc mảng vữa trần rơi tại phòng học ở Trường THPT Quang Minh chiều 6.9, UBND huyện cũng đã nắm được thông tin. Tuy huyện chỉ quản lý các cấp học từ THCS trở xuống, đối với trường THPT thì thuộc quản lý của Sở GD&ĐT Hà Nội, nhưng sáng nay huyện cũng đã phối hợp cùng Sở GD&ĐT kiểm tra hiện trường. “Việc này cần rà soát, đánh giá thực trạng và nguyên nhân cụ thể. Sắp tới, HĐND mới thông qua việc giao cho quận, huyện để đầu tư xây dựng, sửa chữa đối với các trường học”, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh cho hay.

THÀNH LONG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top