Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng thăm các di tích cách mạng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

VHO-Sáng 15.9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Tuyên Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng dẫn đầu đoàn công tác của Bộ VHTTDL đã thăm các địa điểm di tích tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào (xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang).

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng thăm các di tích cách mạng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang - Anh 1

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng  thành kính dâng hương trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lán Nà Nưa

Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo các Tổng Cục, Cục, Vụ, đơn vị chức năng thuộc Bộ.

Về phía tỉnh Tuyên Quang có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo Sở VHTTDL; đại diện lãnh đạo một số Sở, ngành, lãnh đạo huyện Sơn Dương...

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng thăm các di tích cách mạng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang - Anh 2

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang và các thành viên đoàn công tác tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại lán Nà Nưa

Tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào- Thủ đô Khu giải phóng,Thủ đô Kháng chiến, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung và các thành viên đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đã thành kính dâng hương trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lán Nà Nưa, nơi Bác Hồ đã ở, làm việc từ tháng 5 đến tháng 8.1945. Tại căn lán lịch sử này, Người đã cùng Trung ương Đảng lãnh đạo toàn dân tiến hành cuộc Cách mạng tháng Tám vĩ đại, Tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa dân tộc Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới- kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng thăm các di tích cách mạng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang - Anh 3

Đoàn công tác thăm Lán họp Hội nghị toàn quốc của Đảng

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng thăm các di tích cách mạng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang - Anh 4

Tại Lán Đồng Minh

 

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng thăm các di tích cách mạng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang - Anh 5

Tại Lán Điện đài

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng thăm các di tích cách mạng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang - Anh 6

Thăm Lán Cảnh vệ

Bộ trưởng bày tỏ tấm lòng thành kính, biết ơn vô hạn công lao trời biển của Bác. Người đã cống hiến, hi sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Bác đã đi xa, nhưng Người luôn sống mãi với non sông, đất nước Việt Nam; tư tưởng của Người luôn soi đường, chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng đã thăm một số điểm di tích quan trọng trong Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào: Lán họp Hội nghị toàn quốc của Đảng, Lán Đồng minh, Lán Điện đài, Lán Cảnh vệ.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng thăm các di tích cách mạng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang - Anh 7

Bộ trưởng và đoàn công tác tại Đình Tân Trào

Cũng trong sáng 15.9, Đoàn tới khảo sát địa điểm dự kiến đặt Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Tân Trào, dâng hương tại Đình Tân Trào, dâng hương và trồng cây lưu niệm tại Khu tưởng niệm các vị Tiền bối cách mạng.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng thăm các di tích cách mạng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang - Anh 8

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng thăm các di tích cách mạng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang - Anh 9

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng ghi lưu niệm và trồng cây tại Khu tưởng niệm các vị Tiền bối cách mạng

Thăm và trồng cây tại Khu di tích Nha Thông tin tại thôn Mới, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cùng đoàn công tác đã trò chuyện với lãnh đạo và nhân dân thôn Mới.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng thăm các di tích cách mạng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang - Anh 10

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cùng đoàn công tác  thăm Khu di tích Nha Thông tin tại thôn Mới, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương

Ghi nhận và đánh giá cao những hoạt động về nguồn, tri ân các bậc tiền nhân, phát huy truyền thống cách mạng đã được chính quyền, nhân dân địa phương tổ chức trong nhiều năm qua, góp phần phát huy giá trị Khu di tích Nha Thông tin, Bộ trưởng mong muốn  những hoạt động ý nghĩa về nguồn, phát huy truyền thống lịch sử cách mạng tại Khu di tích sẽ tiếp tục được triển khai hiệu quả trong thời gian tới.

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng và Đoàn công tác làm việc với tỉnh Tuyên Quang.

PHƯƠNG ANH; ảnh: TRẦN HUẤN

Ý kiến bạn đọc