Tiếp cận, lai dắt tàu cá ngư dân Quảng Ngãi gặp nạn vào đảo Song Tử Tây an toàn

VHO- Sáng 16.9, ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, tàu cá QNg 90379 TS bị hỏng máy, thả trôi trên biển đã được lực lượng chức năng tiếp cận ứng cứu.

Tiếp cận, lai dắt tàu cá ngư dân Quảng Ngãi gặp nạn vào đảo Song Tử Tây an toàn - Anh 1

Tàu cá gặp nạn trên biển. Ảnh minh họa

Trước đó, lúc 9 giờ ngày 12.9, khi đang hành nghề tại tọa độ 11014’N 111013’E (cách Đông Nam Đảo Song Tử Tây, thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 51 hải lý), tàu QNg 90379 TS công suất 470CV, trên tàu có 15 ngư dân, hành nghề lặn, do ngư dân Võ Hồng Thiên (41 tuổi), trú xã Bình Châu, làm chủ kiêm thuyền trưởng bị hỏng máy, thả trôi trên biển. Sau đó, các thuyền viên trên tàu cá này đã đề nghị hỗ trợ lại đắt về Đảo Song Tử Tây để khắc phục, vị trí của tàu lúc 6 giờ 45 phút ngày 15 có tọa độ: 11022’N. 115027’ E.
Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã điều tàu kiểm ngư chạy ra ứng cứu tàu QNg 90379 TS. Đến 7 giờ ngày 16.9, tàu kiểm ngư đã tiếp cận được tàu cá gặp nạn và lai dắt vào đảo Song Tử Tây an toàn. Nguyên nhân xảy ra vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Hiện vùng biển Trường Sa có gió Tây Nam mạnh, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8.

NHƯ ĐỒNG

Ý kiến bạn đọc