Khởi tố, bắt tạm giam chủ quán karaoke bị cháy ở Bình Dương

VHO- Tối 16.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam chủ quán karaoke An Phú là ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra làm rõ hành vi “vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy”.

Thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương cho biết, sau thời gian khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ, tối 16.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Lê Anh Xuân, sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú tại Phường An Phú, thành phố Thủ Đức (TP.HCM) là chủ cơ sở kinh doanh Karaoke An Phú có địa chỉ: 166C khu phố 1A, đường Bùi Thị Xuân, phường An Phú, TP. Thuận An để điều tra.

Khởi tố, bắt tạm giam chủ quán karaoke bị cháy ở Bình Dương - Anh 1

Vụ cháy quán Karaoke An Phú đã làm 32 người tử vong. Ảnh: L.H

Ông Lê Anh Xuân bị khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy" quy định tại Khoản 3, Điều 313 Bộ luật Hình sự, liên quan vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm 32 người tử vong tại cơ sở karaoke An Phú ở TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Sau khi công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ hoàn tất, khẩn trương tiến hành các hoạt động khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu chứng cứ liên quan đến vụ hỏa hoạn. Ngay chiều ngày 8.9, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra hoàn thành các thủ tục ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "vi phạm các quy định về PCCC" xảy ra tại cơ sở này.

Như đã thông tin, vào khoảng 20 giờ 15, ngày 6.9, tại cơ sở Karaoke An Phú đã xảy ra hỏa hoạn. Khi nhận được tin báo cháy, Công an TP. Thuận An và Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương nhanh chống tiếp cận hiện trường chữa cháy, cứu nạn đưa 22 người ra khỏi đám cháy an toàn.

Đến 21 giờ 30 cùng ngày đám cháy được khống chế. Công tác cứu hộ cứu nạn được tiến hàng khẩn trương và đến chiều ngày 7.9 hoàn tất, 32 nạn nhân tử vong lần lượt được tìm thấy đưa ra khỏi hiện trường. 17 người bị thương do tự thoát thân khi hỏa hoạn phát sinh, trong đó có 15 người bị thương nhẹ được xuất viện trong ngày, 2 nạn nhân bị thương nặng hiện còn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện. Đến ngày 11.9, 32 nạn nhân tử vong đã được xác định danh tính và bàn giao cho gia đình an táng.

LÊ HOÀN

Ý kiến bạn đọc