Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Trường Tiểu học Nga Yên (Nga Sơn, Thanh Hóa): Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho các em học sinh

Thứ Sáu 16/09/2022 | 08:30 GMT+7

VHO- Trường Tiểu học Nga Yên (Nga Sơn, Thanh Hóa) được thành lập năm 1992, trên mảnh đất còn nhiều khó khăn nhưng công tác giáo dục, đào tạo luôn được Đảng uỷ, UBND xã quan tâm, chú trọng đầu tư. Năm 2008, trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia.

Trong năm học 2021 – 2022, trường Tiểu học Nga Yên đã gặt hái được nhiều thành tích trong phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”. Đặc biệt, nhà trường đã chủ động, sáng tạo, linh hoạt thực hiện các giải pháp ứng phó với đại dịch; tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học đề ra.

Trường Tiểu học Nga Yên đã gặt hái được nhiều thành tích trong phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”

Năm học 2021 – 2022 trường Tiểu học Nga Yên có 417 học sinh với 20 cán bộ giáo viên, nhân viên. Ngay từ đầu năm học, Ban giám hiệu nhà trường đã triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên các nhiệm vụ trọng tâm gắn với các nội dung, chỉ tiêu cụ thể được ứng dụng vào thực tế giảng dạy, mang lại hiệu quả cao. Bên cạnh đó,  bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành, các phong trào, cuộc vận động như “Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"...

Nhờ đó, chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn của nhà trường ngày được nâng cao. 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học; tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 99,5%. Nhà trường có 2 em đạt giải về Cuộc thi ATGT cấp quốc gia, 6 em đạt giải Trạng nguyên Tiếng Việt cấp tỉnh. Trường được huyện đánh giá cao về phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi. Trong cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên, nghiên cứu khoá học, nhà trường có 4 em đạt giải ba cấp huyện. Để đạt được thành tích này, Ban giám hiệu nhà trường đã tập trung đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với từng đối tượng học sinh.

Với phương châm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trường Tiểu học Nga Yên còn đặc biệt quan tâm giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh. Trường duy trì nền nếp tự quản của đội sao đỏ, các buổi chào cờ đầu tuần, các hoạt động tập thể, giáo dục đạo đức tác phong, nêu gương người tốt, việc tốt... Các thầy cô giáo luôn là những người gần gũi, quan tâm học sinh, qua đó kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giúp các em giải quyết những khó khăn, động viên các em vươn lên học tập tốt.

Cán bộ, giáo viên nhà trường luôn nỗ lực đổi mới phương pháp dạy học

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, những năm qua, nhà trường luôn quan tâm đầu tư phát triển cơ sở vật chất, xây dựng môi trường sư phạm thân thiện và ngày càng sáng – xanh – sạch – đẹp. Vừa qua, được sự quan tâm, đầu tư xây dựng của huyện, diện mạo nhà trường đang từng bước thay đổi, cơ sở vật chất khang trang, đầy đủ phòng học, phòng chức năng, trang thiết bị hiện đại, 50% lớp học lắp tivi màn hình rộng có kết nối mạng Internet, 30% lớp học được trang bị máy chiếu, cảnh quan khuôn viên sân trường, bồn hoa, cây cảnh sạch, đẹp... Đặc biệt, trong năm học 2021-2022 nhà trường được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng cờ thi đua. Nói về định hướng, mục tiêu phấn đấu của nhà trường trong năm học mới 2022 - 2023, cô giáo Mai Thị Thủy – Hiệu trưởng trường Tiểu học Nga Yên cho biết: “Phát huy những thành tích đạt được, Ban giám hiệu nhà trường đã đặt mục tiêu phấn đấu trong năm học 2022 – 2023 tiếp tục duy trì, giữ vững và nâng cao các tiêu chuẩn của trường học đạt chuẩn Quốc gia mức độ I. Từng bước phấn đấu đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, củng cố vững chắc thành tựu phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 3, giữ vững danh hiệu thư viện tiên tiến. Đối với đội ngũ giáo viên, duy trì đủ số lượng giáo viên trên đầu lớp và có các giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường, đóng góp tích cực vào phong trào thi đua 2 tốt của Ngành giáo dục đào tạo huyện”.

MẠNH DŨNG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top