Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Điện Biên tích cực chuẩn bị cho Lễ đón nhận Bằng ghi danh“ Nghệ thuật xoè Thái”

Thứ Ba 20/09/2022 | 16:39 GMT+7

VHO- Tỉnh Điện Biên đang tích cực chuẩn bị các tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc Thái để tham gia Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” là Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 24.9 tại Thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. 

Đoàn nghệ nhân sẽ trình diễn 11 tiết mục mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc Thái tỉnh Điện Biên

Chiều 19.9, tại Trung tâm Văn hoá, Điện ảnh, Sở VHTTDL đã báo cáo chương trình nghệ thuật tham gia Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “ Nghệ thuật xoè Thái” là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại được tổ chức 20h ngày 24.9 tại sân vận động Thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái với sự tham gia của 4 tỉnh có di sản "Nghệ thuật Xòe Thái" gồm Yên Bái Sơn La, Lai Châu và Điện Biên.

Tại Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “ Nghệ thuật xoè Thái” là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại, đoàn nghệ nhân, diễn viên tỉnh Điện Biên với 30 nghệ nhân, diễn viên Câu lạc bộ Bảo tồn văn hoá, văn nghệ dân gian dân tộc Thái  sẽ tham gia trình diễn dân ca, dân vũ biểu diễn 11 tiết mục giới thiệu những nét văn hoá đặc trưng của dân tộc Thái và tham gia diễu hành xe hoa của tỉnh Điện Biên. 

Dịp này, tỉnh Điện Biên còn tham gia trưng bày giới thiệu các sản phẩm OCOP, trưng bày các ấn phẩm du lịch, đặc sản ẩm thực của tỉnh Điện Biên, trưng bày, trình diễn các tiết mục văn hoá mạng đậm bản sắc các dân tộc từ ngày 23 đến 25.9 tại sân vận động Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái.

Trước đó, "Nghệ thuật Xòe Thái" của Việt Nam chính thức được UNESCO ghi danh danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào ngày 15.12.2021 tại Paris, Cộng hòa Pháp. Đây là loại hình dân vũ của đồng bào Thái ở các tỉnh Tây Bắc, nhất là ở 4 tỉnh Yên Bái Sơn La, Lai Châu và Điện Biên với 3 loại chính là Xòe nghi lễ, Xòe vòng và Xòe biểu diễn. Xòe Thái mang đậm tính cộng đồng, lan tỏa rộng rãi và trở thành nghệ thuật diễn xướng chung của đồng bào vùng Tây Bắc.

Q.VY

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top