Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Việt Nam là một trong năm quốc gia được cúp vàng AFF "ghé thăm"

Thứ Tư 21/09/2022 | 15:20 GMT+7

VHO-Theo kế hoạch, AFF Cup – giải bóng đá hấp dẫn nhất khu vực Đông Nam Á sẽ khởi tranh vào tháng 12 tới. Để làm nóng bầu không khí trước thềm giải đấu, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) vừa công bố kế hoạch rước Cúp AFF Mitsubishi (Tour Trophy).

Theo đó Cúp AFF Cup sẽ được rước qua 5 quốc gia là Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia và Việt Nam. Hoạt động rước Cúp sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 24.9 tại thủ đô Bangkok – Thái Lan. Cúp AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 sẽ dừng chân tại Singapore vào ngày 15.10, Kuala Lumpur- Malaysia ngày 22.10, Jakarta- Indonesia ngày 26.11 trước khi kết thúc tại thành phố Hồ Chí Minh- Việt Nam ngày 3.12.

Cúp vàng sẽ "dừng chân" tại Việt Nam vào tháng 12 tới

Với mục đích khuấy động sự phấn khích trước thềm giải đấu, cũng như thu hút người hâm mộ ủng hộ các đội của họ tại sân nhà vào tháng 12 tới, mỗi điểm dừng của Tour Trophy sẽ có sự xuất hiện đặc biệt của các gương mặt cầu thủ nổi tiếng bóng đá địa phương. Khi tham dự sự kiện (miễn phí) công chúng có cơ hội chụp ảnh với chiếc Cúp và thần tượng, đồng thời tham gia các trò chơi, thử thách trên sân khấu với giải thưởng hấp dẫn.

Ngoài Trophy Tour, AFF và Mitsubishi Electric cũng sẽ khởi động sáng kiến mới tập trung vào việc hỗ trợ trẻ em kém may mắn quanh khu vực. Sáng kiến ​​này sẽ do ​​AFF, các Liên đoàn/Hiệp hội thành viên và Mitsubishi Electric phối hợp với các đối tác từ thiện địa phương để tổ chức các Phòng khám Bóng đá cho trẻ em tại mỗi quốc gia trong số năm quốc gia cúp vàng đến. Các em trẻ cũng sẽ được mời tham dự các trận đấu trên sân nhà, cũng như tham gia vào Chương trình hộ tống người chơi trong suốt giải đấu sắp tới.

Diễn ra cùng với Trophy Tour, một hoạt động được tổ chức bởi các cầu thủ nổi tiếng địa phương và nhằm mang đến cho trẻ em cơ hội học hỏi các kỹ thuật bóng đá cơ bản từ những thần tượng của mình, nhưng quan trọng hơn là truyền cảm hứng cho trẻ em ước mơ lớn và khao khát được đại diện cho quốc gia của mình trong tương lai.

THU SÂM

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top