Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Các trọng tài môn Jujitsu được chi trả theo quy định

Thứ Tư 28/09/2022 | 11:37 GMT+7

VHO- Trả lời Văn Hóa về việc có hay không chuyện các trọng tài Jujitsu không được nhận đầy đủ chế độ ăn, di chuyển, tiền làm nhiệm vụ tại SEA Games 31, nhiều trọng tài khẳng định, họ được hưởng chế độ theo quy định.

Nhiều trọng tài môn Jujitsu cho biết, họ đã nhận đầy đủ chế độ tại SEA Games 31

 Cũng trong ngày hôm qua (27.9), 6 trọng tài Jujitsu đã có tâm thư gửi Bộ VHTTDL và Tổng cục TDTT khẳng định họ nhận đầy đủ chế độ tại SEA Games 31.

Mọi quy định đều được phổ biến

Trọng tài Chu Minh Tuấn (Thừa Thiên Huế) cho biết, theo quyết định triệu tập, các trọng tài làm nhiệm vụ tại SEA Games 31 từ ngày 11-16.5. Tuy nhiên theo quy định về tài chính, các trọng tài sẽ được chi trả tiền ăn, ở 2 ngày trước và 1 ngày sau Đại hội; tiền làm nhiệm vụ sẽ được đại diện BTC phổ biến chi trả theo 2 ngày điều hành thực tế tại giải, nên sau đó các trọng tài đã được thông báo trong nhóm zalo rằng các trọng tài sẽ được triệu tập làm nhiệm vụ từ ngày 12-16.5. Vì thế hầu hết các trọng tài đã nhận phòng tại khách sạn La Thành (Hà Nội) vào ngày 12.5.

Về các chế độ khác, trọng tài Tuấn cho biết, ngày 12.5, tại cuộc họp của các trọng tài tại nhà thi đấu huyện Đan Phượng, các trọng tài đã được ông Trần Văn Thạch, phụ trách môn thi đấu Jujitsu phổ biến rõ các quy định. Theo đó buổi sáng các trọng tài sẽ ăn buffe tại khách sạn La Thành, bữa trưa và chiều sẽ được phát cơm hộp tại nhà thi đấu. “Không chỉ chúng tôi mà các nhân viên BTC, VĐV nhiều nước cũng đều ăn cơm hộp theo quy định. Bữa ăn có đủ thịt, cá, rau củ và qủa tráng miệng. Đến ngày 15.5, kết thúc việc thi đấu thì hầu hết mọi người đều giải tán, ai về nhà nấy hoặc đi liên hoan nên nhiều người không dùng bữa ăn do BTC cấp. Trong quá trình làm nhiệm vụ, nhiều trọng tài cũng không dùng bữa ăn do BTC cung cấp theo quy định. Theo quy định các trọng tài cũng có xe đưa đón của BTC trong khi làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, do tình trạng ách tắc giao thông và trong mấy ngày đầu việc phân bố xe bị quá tải nên tôi và nhiều người khác chủ động sử dụng phương tiện cá nhân để di chuyển. “Khi tổ chức một Đại hội lớn như SEA Games, chúng ta có quá nhiều việc phải làm nên chúng tôi cũng muốn góp phần vào việc tổ chức thành công Đại hội, để lại ấn tượng tốt đẹp với bạn bè quốc tế. Vì thế việc gì chủ động được thì mình chủ động giải quyết cho nhanh”, trọng tài Tuấn nói và cho biết, đã nhận đủ tiền làm nhiệm vụ 2 ngày là 1.200.000 đồng theo quy định.

Trọng tài Nguyễn Thị Lan cũng cho biết, cô là người được giao nhiệm vụ ngày 2 bữa nhận các suất ăn cho trọng tài tại nhà thi đấu Đan Phượng. “Hằng ngày vào các bữa trưa và tối, tôi đều nhận đủ các suất ăn của các trọng tài và nhắn mọi người dùng bữa. Tuy nhiên, nhiều trọng tài không dùng suất cơm hộp của BTC, nên thừa khá nhiều. Trước SEA Games 31, chúng tôi đều được thông báo sẽ chính thức nhận nhiệm vụ vào ngày 12.5. Các trọng tài không ở Hà Nội đã nhận phòng vào ngày đó. Còn các trọng tài có nhà ở Hà Nội như chúng tôi sẽ tự túc chỗ ở. Chế độ ăn uống cũng bắt đầu được thực hiện từ ngày 12-16.5 trong đó bữa sáng chúng tôi ăn fuffe tại khách sạn và bữa trưa, chiều nhận cơm suất tại nhà thi đấu. Tôi là một trong những trọng tài đã ăn đủ 3 suất cơm một ngày, từ ngày 12-15.5. Còn ngày 16.5, kết thúc việc thi đấu, các trọng tài sẽ trở về địa phương theo quy định của BTC. Còn về phương tiện di chuyển, trong mấy ngày đầu, khi chưa thi đấu, do bị quá tải trong việc phân xe hoặc bị tắc đường nên nhiều khi về muộn. Tuy nhiên, trong 2 ngày thi đấu chính thức, xe đón đầy đủ, đúng giờ”, trọng tài Lan khẳng định.

Có biên lai giao nhận các bữa ăn trong ngày

Theo các tài liệu riêng mà Văn Hóa có được thì ngày 11.5, BTC SEA Games 31 đã ký hợp đồng dịch vụ về việc phục vụ các bữa ăn tập trung cho BTC, Ban trọng tài, nhân viên phục vụ môn Jujitsu với Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ Tân Khoa. Theo đó hằng ngày, công ty này sẽ có nhiệm vụ cung cấp các suất ăn bữa trưa và bữa tối tới địa điểm tổ chức thi đấu là nhà thi đấu huyện Đan Phượng (Hà Nội). Theo bà Bùi Thị Quyên, Giám đốc Trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao huyện Đan Phượng, Phó BTC môn Jujitsu, Trung tâm đã cử bà Nguyễn Thị Hồng Anh hằng ngày nhận bàn giao suất ăn của Công ty Tân Khoa. Hiện Văn Hóa cũng có các phiếu bàn giao suất ăn các bữa trưa và chiều, các ngày từ 12-15.5 của Công ty Tân Khoa với bà Hồng Anh.

Trả lời phỏng vấn Văn Hóa, Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao 1 Hoàng Quốc Vinh cho biết, ngay sau khi nhận được đơn kiến nghị về vấn đề này của một trọng tài vào ngày 18.7, Tổng cục TDTT đã tiến hành họp, làm việc với các bên liên quan, xử lý và có văn bản trả lời thắc mắc của trọng tài. Ngày 3.8, Tổng cục TDTT đã có văn bản trả lời trọng tài này. Theo đó về chế độ ở, văn bản của Tổng cục TDTT nêu rõ, theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28.4 của Bộ Tài chính, Ban tổ chức đã bố trí chỗ ở cho các trọng tài Việt Nam môn Jujitsu (trọng tài không thuộc địa chỉ ở Hà Nội) tại khách sạn La Thành từ ngày 12-16.5.

Về chế độ di chuyển từ khách sạn đến địa điểm thi đấu: Sau khi nhận được đầy đủ các thông tin và lịch hoạt động môn JuJitsu do Tiểu Ban Chuyên môn kỹ thuật cung cấp. Ban tổ chức đã bố trí xe đưa, đón trọng tài (từ ngày 12 - 16.5.2022). Tuy nhiên, trong quá trình vận hành, do mật độ sử dụng phương tiện nhiều (nhiều môn thi đấu cùng thời điểm) và tình trạng ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm dẫn đến việc chậm trễ trong quá trình phục vụ. “Ban tổ chức đề nghị ông cung cấp hóa đơn, chứng từ sử dụng xe (Taxi) di chuyển các ngày 12.5 và 13.5 để Ban tổ chức có căn cứ làm việc với đơn vị cung ứng phương tiện đảm bảo quyền lợi cho ông”, công văn Tổng cục đề nghị.

Về chế độ ăn, theo quy định tại thông tư số 34/2021/TT-BTC ngày 19.5.2021 của Bộ Tài chính, Ban tổ chức đã bố trí các bữa ăn tập trung tại địa điểm thi đấu (không phát tiền mặt), bữa trưa vào hồi 11h30, bữa tối 17h45 từ ngày 12-15.5.2022 (đã thông báo đến các trọng tài trong cuộc họp ngày 12.5.2022). Tiền làm nhiệm vụ, theo quy định tại thông tư số 34/2021/TT-BTC ngày 19.5.2021 của Bộ Tài chính, Ban tổ chức chi trả tiền làm nhiệm vụ cho Ban trọng tài theo các ngày thi đấu thực tế (600.000 đồng/người/ngày). Môn JuJitsu thi đấu 2 ngày 14 - 15.5.2022. “Cá nhân ông đã nhận 1.200.000 đồng tiền làm nhiệm vụ do Ban tổ chức tri trả theo hình thức chuyển khoản. Việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn tại SEA Games 31 môn JuJitsu được Tiểu ban Chuyên môn kỹ thuật thực hiện theo đúng quy định”, công văn của Tổng cục TDTT nêu rõ. 

 Chúng tôi đã nhận đủ

Liên quan đến thắc mắc của một trọng tài môn Jujitsu về các chế độ ăn, di chuyển, tiền làm nhiệm vụ tại SEA Games 31, sáng qua (27.9) các trọng tài Nguyễn Ngọc Khôi, Nguyễn Hải Hoàng, Đỗ Xuân Đặng, Nguyễn Tất Dũng, Lê Duy Hải, Nguyễn Văn Quân đã có tâm thư gửi Bộ VHTTDL, Tổng cục TDTT.

Các trọng tài này cho biết, họ là những trọng tài được phân công tập trung theo Quyết định số 605/QĐ-BTC SEA Games 31, ngày 13.4.2022 điều hành chuyên môn môn Jujitsu thuộc SEA Games 31 tại nhà thi đấu huyện Đan Phượng (Hà Nội). Trước khi làm nhiệm vụ tại SEA Games 31, các trọng tài đã tham gia cuộc họp vào ngày 12.5.2022 tại phòng họp nhà thi đấu huyện Đan Phượng. Trong cuộc họp này, ông Trần Văn Thạch, Chuyên viên chính Vụ Thể thao Thành tích cao 1 thuộc Tổng cục TDTT, phụ trách môn thi đấu Jujitsu đã phổ biến các quy định về chế độ ăn, nghỉ, đi lại, tiền làm nhiệm vụ đối với trọng tài.

Theo đó các trọng tài này đã được hưởng các chế độ theo quy định trong đó có tiền làm nhiệm vụ 2 ngày thi đấu là 1.200.000 đồng. Về chế độ ăn, các trọng tài và thành viên BTC môn Jujitsu không nhận tiền mà ăn tập trung theo quy định tại địa điểm thi đấu. BTC cung cấp ngày 2 bữa trưa và tối từ ngày 12.5 đến hết ngày 15.5 (trưa 11h30, tối 17h45). Về chế độ ở, các trọng tài không thuộc địa điểm Hà Nội đã được bố trí tại khách sạn La Thành (Hà Nội) từ ngày 12- 16.5.

Về phương tiện di chuyển, các trọng tài có xe ô tô của Ban điều hành SEA Games bố trí từng ngày và có xe dẫn đường trong 2 ngày làm nhiệm vụ. Các trọng tài cũng nhận trang phục của nhà tài trợ và trang phục chuyên môn của BTC cấp. “Chúng tôi được cung cấp các bữa ăn tập trung đầy đủ dưỡng chất trong những ngày làm việc từ ngày 12 - 15.5. Các chế độ khác chúng tôi cũng đã nhận đủ như thông báo”, các trọng tài khẳng định. SA VÂN

 THU SÂM

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top